Tổng thống Kazakhstan cam kết thúc đẩy đổi mới

Ngày 6/6, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cam kết thúc đẩy các kế hoạch cải cách, sau khi kết quả trưng cầu ý dân mới đây cho thấy đa số cử tri nước này đồng ý với việc sửa đổi hiến pháp.

Chú thích ảnh
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong bài phát biểu trước công luận tại Alamaty, ngày 7/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Ủy ban Bầu cử trung ương Kazakhstan, kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu dân ý ngày 5/6 cho thấy 77,18% cử tri ủng hộ sửa đổi hiến pháp theo hướng phân quyền như đề xuất của Tổng thống Tokayev. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 68,06%.

Tổng thống Tokayev cho rằng kết quả trên cho thấy sự đoàn kết xây dựng và đổi mới đất nước ở Kazakhstan. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét lại những luật cho phép tập trung nguồn lực kinh tế của đất nước và áp dụng quy chế ưu đãi đối với một nhóm nhỏ.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kazakhstan đã kêu gọi tăng mức áp thuế đối với các ngành công nghiệp khai thác và các cá nhân có thu nhập cao.

Kazakhstan được đánh giá cao về sự ổn định chính trị. Các nhà đầu tư phương Tây đã đầu tư hàng trăm tỷ USD vào các ngành năng lượng và khai thác năng lượng. Hồi đầu năm nay, quốc gia Trung Á này xảy ra bất ổn an ninh do biểu tình bạo loạn leo thang ở nhiều khu vực nhằm phản đối tình trạng tăng giá nhiên liệu buộc Tổng thống Tokayev phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh và thành phố lớn, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO). Sau khoảng 1 tuần lực lượng CSTO triển khai tại Kazakhstan, tình hình bất ổn ở quốc gia Trung Á này đã được kiểm soát.

Ngọc Hiệp (TTXVN)
Tổng thống Putin nêu danh nghi phạm dẫn đến bất ổn tại Kazakhstan
Tổng thống Putin nêu danh nghi phạm dẫn đến bất ổn tại Kazakhstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ ý kiến của ông về nghi phạm dẫn đến bất ổn tại Kazakhstan trong tháng 1 vừa qua khiến trên 200 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN