Tổng thống Mỹ đến Israel, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 13/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay Ben Gurion (Israel), bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông đầu tiên của ông với cương vị Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Isaac Herzog (trái) và Thủ tướng Yair Lapid (phải) tiếp đón Tổng thống Mỹ Joe Biden (giữa). Ảnh TTXVN phát

Tháp tùng ông Biden có khoảng 50 quan chức của Nhà Trắng, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách an ninh mạng Anne Neuberger.

Lễ đón chính thức ông Biden diễn ra ngay tại sân bay Ben Gurion, với sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Isaac Herzog, Thủ tướng Yair Lapid và cựu Thủ tướng Naftali Bennett. 

Sau lễ đón, phía chủ nhà đã tổ chức trình diễn hệ thống phòng không tân tiến nhất ngay tại sân bay, bao gồm hệ thống phòng chống tên lửa bằng laze Iron Beam (Tia Sắt), được thiết kế tích hợp với hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) hiện có.

Theo lịch trình, ngày 14/7, ông Biden sẽ hội đàm với Thủ tướng Israel Yair Lapid, Tổng thống Isaac Herzog và lãnh đạo phe đối lập trong Quốc hội Israel Benjamin Netanyahu. Tiếp đến, ông Biden sẽ tham dự hội nghị cấp cao trực tuyến lần đầu tiên được tổ chức, có tên I2U2, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Mỹ, Israel, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Ngày 15/7, ông Biden sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trước khi lên chuyên cơ Không lực Một rời đi chặng dừng chân tiếp theo là Saudi Arabia.

Để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm, Israel đã bố trí khoảng 16.000 cảnh sát tại nhiều địa điểm đồng thời chặn nhiều tuyến đường giao thông chính ở Jerusalem và thành phố Tel Aviv.

Chuyến thăm của ông Biden diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng và góp phần khiến giá xăng trên thế giới tăng cao. Trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào tháng 11 tới, ông Biden muốn tìm kiếm thêm biện pháp để giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt cho các hộ gia đình Mỹ. Bên cạnh đó, các vòng đàm phán giữa phương Tây và Iran nhằm khôi phục Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 tiếp tục rơi vào bế tắc. Vì vậy, giới chuyên gia nhận định qua chuyến thăm này, Mỹ dường như muốn tạo thêm mặt trận để gây thêm áp lực đàm phán với Iran.

Ngoài ra, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Arab Vùng Vịnh, hay còn gọi là các hiệp định Abraham, đang có những tiến triển tích cực và chuyến công du của ông Biden sẽ giúp thúc đẩy tiến trình này, đặc biệt là mối quan hệ song phương giữa Saudi Arabia và Israel.

Vũ Hội - Văn Ứng (TTXVN)
Mỹ và Israel thành lập cơ chế đối thoại chiến lược về công nghệ cao
Mỹ và Israel thành lập cơ chế đối thoại chiến lược về công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Israel bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông, ngày 13/7, hai bên đã ra tuyên bố chung thành lập Cơ chế Đối thoại chiến lược về công nghệ cao giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN