Tổng thống Joe Biden sẽ trình bày Thông điệp liên bang vào ngày 7/2 tới

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Nhà Trắng ngày 13/1 cho biết Tổng thống Joe Biden đã nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarrthy đọc bản Thông điệp liên bang trước Quốc hội vào ngày 7/2 tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre chỉ rõ: "Tổng thống đã chấp nhận lời mời và mong đợi được đọc bản Thông điệp liên bang. Chúng tôi thực sự đánh giá cao lời mời của Chủ tịch (Hạ viện) Kevin McCarthy".

Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Biden trình bày Thông điệp liên bang tại phiên họp chung của Lưỡng viện Quốc hội Mỹ kể từ khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua.

Năm ngoái, Thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden đề ra những mục tiêu về tầm nhìn, phương hướng, chính sách đối nội, đối ngoại cho những năm tiếp theo của nhiệm kỳ tổng thống.

Việc Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang hằng năm là sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân quốc gia này mà còn nhiều nước trên thế giới.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Bài Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga có khả năng bị lùi sang năm 2023
Bài Thông điệp liên bang của Tổng thống Nga có khả năng bị lùi sang năm 2023

Sự kiện đọc Thông điệp liên bang của Tổng thống Vladimir Putin trước Quốc hội Liên bang Nga sẽ không diễn ra trong năm nay và được lùi sang năm 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN