Tổng thống Iran khẩu chiến kịch liệt với người đồng cấp Mỹ Trump

Tổng thống Iran Hassan Rouhani mới đây đã có màn khẩu chiến kịch liệt khi cảnh báo người đồng cấp Mỹ Donald Trump “nước Mỹ nên hiểu rằng chiến tranh với Iran là mẹ của mọi cuộc chiến tranh”. Tuy nhiên Tổng thống Rouhani cũng không loại trừ hòa bình giữa hai quốc gia.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn lời Tổng thống Rouhani tuyên bố: “Ngài Trump, đừng đùa với sư tử, điều này chỉ dẫn đến hối hận. Mỹ nên hiểu rằng hòa bình với Iran là mẹ của mọi hòa bình còn chiến tranh với Iran đồng nghĩa với mẹ của mọi cuộc chiến”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Iran cũng đánh giá cao vai trò của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong việc bảo vệ quốc gia này khỏi âm mưu của kẻ thù.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Iran hiện đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Mỹ và các lệnh trừng phạt khắt khe sau sự kiện ngày 9/5 Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015.

Gần đây, Nhà Trăng đe dọa có thể khiến xuất khẩu dầu của Iran về mức “bằng không”. Nhiều quan chức Iran đánh giá các biện pháp của Mỹ cũng tương đương gây “chiến tranh kinh tế” với Tehran.

Tổng thống Rouhani khẳng định những mối đe dọa nhắm tới Iran đều có kết cục phản tác dụng.

Tờ The Hill (Mỹ) cho biết Tổng thống Trump từng nói rằng Iran sẽ đến bàn đàm phán để tìm ra thỏa thuận tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đến nay vẫn chưa xảy ra.

Tờ New York Times (Mỹ) gần đầy đưa tin rằng nhà lãnh đạo Iran đã nhiều lần từ chối đề nghị của Tổng thống Trump gặp gỡ song phương.

Hà Linh/Báo Tin tức
Lý do 8 lần Iran từ chối họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump
Lý do 8 lần Iran từ chối họp thượng đỉnh với Tổng thống Trump

Giới chức cấp cao Iran cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 8 lần đề nghị tổ chức cuộc họp với người đồng cấp Iran Hassan Rouhani nhưng đều bị phía Iran từ chối.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN