Tổng thống Hàn Quốc lên kế hoạch thăm Nhật Bản vào trung tuần tháng 3

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, chính quyền Nhật Bản và Hàn Quốc đang xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào trung tuần tháng 3.

Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại một cuộc họp ở Seoul. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nguồn tin ngoại giao cho biết chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến diễn ra vào ngày 16-17/3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương, với việc Hàn Quốc đã công bố phương án giải quyết tranh chấp trong vấn đề bồi thường cho các công dân nước này bị cưỡng ép phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong thời chiến.

Căng thẳng trong quan hệ Nhật - Hàn gia tăng sau khi Tòa án Hàn Quốc năm 2018 ra phán quyết yêu cầu tập đoàn Nippon Steel và Mitsubishi của Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động. Phía Tokyo bác bỏ phán quyết, cho rằng vấn đề này đã được giải quyết tổng thể khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1965. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái, ông đã bày tỏ mong muốn và có nhiều nỗ lực để cải thiện quan hệ với Nhật Bản.

Mới đây nhất, vào ngày 1/3, trong bài phát biểu kỷ niệm Phong trào Độc lập chống sự đô hộ của đế quốc Nhật Bản năm 1919, Tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định sau một thế kỷ, Nhật Bản đã trở thành đối tác có chung các giá trị phổ quát với Hàn Quốc. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản đang hợp tác trong các vấn đề an ninh và kinh tế, cùng nhau phối hợp trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Tháo gỡ nút thắt
Tháo gỡ nút thắt

Ngày 6/3, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố phương án giải quyết vấn đề đền bù cho các công dân nước này bị ép buộc phải làm việc cho các công ty Nhật Bản trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ bán đảo Triều Tiên từ năm 1910 đến 1945. Ngay lập tức, phía Nhật Bản đã đánh giá cao động thái này của Hàn Quốc và có những phản hồi tích cực. Dư luận hy vọng phương án này sẽ giúp tháo gỡ một nút thắt lớn trong quan hệ Nhật-Hàn nhiều năm qua, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và củng cố quan hệ đối tác an ninh ba bên Hàn - Mỹ - Nhật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN