Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi thúc đẩy hợp tác kinh tế liên Triều

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 31/5 đã kêu gọi thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế với Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh cần điều chỉnh lại chi tiêu của chính phủ nước này để hỗ trợ hoạt động giao lưu liên Triều trong trường hợp Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, có sự tham dự của 80 quan chức đứng đầu các bộ và ủy ban, cũng như lãnh đạo đảng cầm quyền, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh nền kinh tế nước này sẽ có bước chuyển lớn nếu quan hệ Hàn Quốc -Triều Tiên cải thiện và hòa bình được thiết lập trên bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, Seoul cần đánh giá lại vai trò của chi tiêu tài chính đối với việc hỗ trợ lộ trình kinh tế mới trên bán đảo Triều Tiên, để  chuẩn bị cho việc khôi phục hợp tác kinh tế giữa hai miền.

Bên cạnh đó, Tổng thống Moon nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh chi tiêu của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như tạo ra những thay đổi tích cực trên thị trường nội địa. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa 3 chiến lược kinh tế chính bao gồm cạnh tranh công bằng, tăng trưởng nhờ thu nhập và tăng trưởng nhờ đổi mới.

Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai miền Triều Tiên đã cải thiện sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 vừa qua. 

Cho tới nay, Hàn Quốc vẫn chưa dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, song nhiều khả năng Seoul sẽ thực hiện bước đi trên nếu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến được tổ chức vào ngày 12/6 tới Singapore đạt thành công. Cuộc gặp thượng đỉnh này được mong đợi sẽ hướng đến phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, dù hai bên vẫn bất đồng quan điểm. Washington muốn tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân diễn ra nhanh chóng và không thể đảo ngược, trong khi Bình Nhưỡng vẫn bác bỏ mọi "đòi hỏi một phía" về phi hạt nhân hóa.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Hàn Quốc tất bật vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Tổng thống Hàn Quốc tất bật vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khi “sóng gió vần vũ” quanh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên những ngày qua, có một người đã hết mình đóng vai trò trung gian hòa giải với hy vọng nối lại cuộc gặp này, đó chính là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN