Tổng thống Hàn Quốc tất bật vì Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Khi “sóng gió vần vũ” quanh Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-CHDCND Triều Tiên những ngày qua, có một người đã hết mình đóng vai trò trung gian hòa giải với hy vọng nối lại cuộc gặp này, đó chính là Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) nhấn mạnh trong những tuần gần đây Tổng thống Moon Jae-in là lãnh đạo duy nhất đã gặp gỡ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định rằng chỉ có đối thoại trực tiếp và sự tin tưởng giữa lãnh đạo Mỹ-Triều Tiên mới có thể giúp giải quyết mâu thuẫn về hạt nhân.

Tổng thống Moon Jae-in (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: New York Times

Một ngày sau khi tham dự cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 trong vòng 1 tháng với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nêu rõ: “Ngày hôm qua, nhà lãnh đạo Kim Jong-un một lần nữa tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Điều mà ông Kim Jong-un vẫn chưa chắc chắn đó là liệu có thể đặt niềm tin hay không vào cam kết của Mỹ chấm dứt mối quan hệ thù định đồng thời đảm bảo an ninh của Triều Tiên một khi Bình Nhưỡng thực hiện phi hạt nhân”.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc phần nào làm sáng tỏ lý do Triều Tiên nặng lời với Mỹ khiến Tổng thống Trump ngày 24/5 quyết định đơn phương hủy hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến tổ chức ngày 12/6 tại Singapore.

Tổng thống Hàn Quốc đã bày tỏ nuối tiếc và không đồng tình với lựa chọn rút lui của người đồng cấp Mỹ Trump. Điều đặc biệt là Tổng thống Trump đưa ra quyết định không lâu sau khi gặp gỡ ông Moon Jae-in tại Washington.

Sau khi nhận thấy sự ngờ vực trong lòng lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng như trải qua tiếp xúc trực tiếp với hai nhân vật này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 27/5 khẳng định cần có đối thoại trực tiếp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un để chấm dứt bế tắc.

Dưới đây là video về cuộc gặp thứ hai giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un (nguồn: Guardian)



Bên cạnh đó, trong cuộc gặp thứ hai ngày 26/5, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói với nhà lãnh đạo Kim Jong-un rằng trên thực tế Mỹ sẵn sàng kết thúc mối quan hệ thù địch và đẩy mạnh hợp tác kinh tế nếu Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân.

Tổng thống Trump trong khi đó vào ngày 25/5 tuyên bố với báo giới từ Phòng Bầu dục trong Nhà Trắng rằng ông mong muốn gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và "thời gian, địa điểm của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 ở Singapore không có gì thay đổi".

Hà Linh/Báo Tin tức
Tổng thống Nga Putin khẳng định không tái tranh cử năm 2024
Tổng thống Nga Putin khẳng định không tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25/5 tuyên bố với truyền thông rằng ông tôn trọng hiến pháp quốc gia do vậy đến năm 2024 sẽ không tái tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN