Tổng thống Đức được tiêm mũi vaccine AstraZeneca đầu tiên 

Ngày 1/4, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã được tiêm mũi vaccine của hãng AstraZeneca đầu tiên.

Chú thích ảnh
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại Luebec, Đức, ngày 9/7/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông tin vị nguyên thủ Đức 65 tuổi được tiêm vaccine của AstraZeneca đã được truyền thông Đức rầm rộ đưa tin trong bối cảnh đang có những nghi ngại trong dân chúng về việc tiêm chế phẩm do Anh và Thụy Điển hợp tác bào chế này.

Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống Liên bang cho biết Tổng thống Steinmeier đã được tiêm mũi vaccine của AstraZeneca đầu tiên tại bệnh viện quân đội ở Berlin sáng 1/4. Sau khi tiêm, ông Steinmeier đã đưa ra lời kêu gọi mọi người dân thực hiện tiêm chủng với vaccine này, khẳng định ông "hoàn toàn tin tưởng các loại vaccine đã được phê duyệt ở Đức". Ông nhấn mạnh việc tiêm vaccine là bước quyết định trên con đường thoát khỏi đại dịch và kêu gọi mọi người hãy cùng tham gia.

Ủy ban Tiêm chủng thường trực (STIKO) thuộc Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) trước đó đã thay đổi ưu tiên trong việc tiêm vaccine của AstraZeneca và được dành cho nhóm người trên 60 tuổi. Thủ tướng Angela Merkel mới đây cũng khẳng định sắp đến lượt tiêm chủng và bà sẽ thực hiện tiêm kể cả với vaccine AstraZeneca. Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn cũng kêu gọi nhóm tuổi từ 60-69 thực hiện tiêm chủng với vaccine AstraZeneca, đồng thời cho rằng việc Tổng thống Steinmeier thực hiện tiêm chủng là một hình mẫu để mọi người thực hiện theo.  

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Berlin, Đức, ngày 19/3/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày 1/4, chính quyền bang Berlin đã thông qua quyết định siết chặt việc tiếp xúc, gặp gỡ vào ban đêm bắt đầu từ ngày 2/4, theo đó mọi người chỉ được đi một mình hoặc hai người trong thời gian từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Vào ban ngày, quy định hiện hành vẫn được áp dụng, theo đó các cuộc gặp gỡ/tiếp xúc trong nhà và ngoài trời chỉ được phép tối đa 5 người từ hai hộ gia đình, không tính trẻ em dưới 14 tuổi. Sau Lễ Phục sinh (từ ngày 6/4), quy định về các cuộc gặp riêng tư trong nhà sẽ được thắt chặt trở lại, theo đó chỉ các thành viên trong cùng một hộ gia đình và một người ngoài được phép gặp gỡ. Ngoài ra, mọi người không còn được phép đến thăm nhau trong khoảng thời gian từ 21h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Tại bang Niedersachsen, giới chức bang đã quyết định áp đặt lệnh xét nghiệm bắt buộc với giáo viên và học sinh sau kỳ nghỉ Lễ Phục sinh. Theo quyết định này, học sinh và giáo viên/nhân viên nên được làm xét nghiệm tại nhà vào những ngày đi học trước khi các tiết học bắt đầu. Nếu không có kết quả xét nghiệm âm tính, học sinh sẽ không được đến trường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp ngoại lệ, học sinh và giáo viên có thể làm xét nghiệm nhanh tại trường. Hiện hầu như các bang ở Đức đều đã áp dụng quy định xét nghiệm này đối với học sinh và giáo viên/nhân viên ở các trường học. Chính phủ Đức đã đảm bảo có được 1,1 tỷ bộ xét nghiệm kháng thể nhanh trong năm 2021.

Do số ca lây nhiễm tăng mạnh, số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt do mắc COVID-19 ở Đức cũng đã tăng trở lại. Hiện có 3.729 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện ở Đức, trong đó có 2.073 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 1/4
Dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh ngày 1/4

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 1/4 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 129.667.345 ca mắc COVID-19 và 2.831.144 ca tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN