Tổng thống Brazil thay người đứng đầu hàng loạt bộ, cơ quan ngang bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 29/3, sau khi các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng bất ngờ đệ đơn từ chức trong cùng một ngày, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã công bố quyết định cải tổ nội các với việc bổ nhiệm mới 6 người đứng đầu các bộ và cơ quan ngang bộ, bao gồm cả hai bộ quan trọng trên.

Chú thích ảnh
Ông Carlos Alberto França được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Brazil. Ảnh: poder360.com.br

Thông báo chính thức của Văn phòng Truyền thông của chính phủ, người được bổ nhiệm thay thế ông Ernesto Araújo giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao là ông Carlos Alberto Franco França, một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm đang làm việc với tư cách là cố vấn Văn phòng Tổng thống.

Trong khi đó, người sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là Chánh văn phòng Nội các Walter Souza Braga Netto. Người sẽ thay thế ông Netto sau khi ông này được điều chuyển sang Bộ Quốc phòng sẽ là Tướng Luis Eduardo Ramos, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống.

Hạ nghị sỹ liên bang Flávia Arruda sẽ điều hành Văn phòng Tổng thống thay ông Ramos.

Ngoài ra, Tổng thống Bolsonaro cũng điều chỉnh nhân sự lãnh đạo tại Bộ Tư pháp và an ninh công cộng sau khi Bộ trưởng đương nhiệm André Mendonça chuyển sang đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tổng liên đoàn luật gia.

Hoài Nam (TTXVN)
Gần 4.000 người chết/ngày - Brazil đang đứng trước viễn cảnh COVID-19 tồi tệ nhất
Gần 4.000 người chết/ngày - Brazil đang đứng trước viễn cảnh COVID-19 tồi tệ nhất

Hiện tại, cứ bốn ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 có một ca đến từ Brazil, nước có hơn 300.000 người tử vong vì đại dịch. Giới chức y tế cảnh báo, quốc gia Nam Mỹ này đang đứng trên bờ vực một thảm họa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN