Tổng thống Brazil ký sắc lệnh cho phép Ngân hàng Trung ương 'trung lập về chính trị'

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 24/2 (giờ địa phương) đã ký ban hành luật thành lập quyền tự quản cho Ngân hàng Trung ương để đảm bảo không có can thiệp chính trị vào cơ quan này.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Brazil. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết luật được ban hành không thay đổi phương thức Ngân hàng Trung ương thiết lập tỷ lệ lãi suất.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ 4 năm cố định với thống đốc và các giám đốc Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ không còn trùng với chu kỳ bầu cử Tổng thống tại nước này. Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil sẽ không còn là thành viên nội các nữa.

Tổng thống Bolsonaro đã ca ngợi Thống đốc đương nhiệm Roberto Campos. Nhà lãnh đạo Brazil nói: “Tôi ký ban hành luật này bởi tin tưởng vào năng lực và sự chính trực của các bạn”.

Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Brazil vốn có thẩm quyền đưa ra chính sách cần thiết để đạt mục tiêu chống lạm phát. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Brazil là thành viên nội các do Tổng thống bổ nhiệm.

Nhiều nhà kinh tế học đánh giá quyết định của Tổng thống Brazil sẽ góp phần khuyến khích ổn định kinh tế, thu hút đầu tư.

Hà Linh/Báo Tin tức
Bên trong căn phòng ‘trút bực dọc’ tại Brazil
Bên trong căn phòng ‘trút bực dọc’ tại Brazil

Giờ đây, mỗi khi cảm thấy tức giận và mệt mỏi, người Brazil đã có một chỗ để xả hết những tâm tư trong lòng, với “Căn phòng Giận dữ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN