Brazil ghi nhận ngày thứ năm liên tiếp có số ca tử vong trên 1.000 ca/ngày

Brazil đã ghi nhận 1.043 ca tử vong và 44.299 ca mắc mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong trên cả nước do đại dịch lên 238.532 ca trong tổng số 9.809.754 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại ga tàu điện ngầm ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Y tế Brazil cho biết đây là ngày thứ năm liên tiếp quốc gia Nam Mỹ này ghi nhận số ca tử vong trên 1.000 ca/ngày. Sao Paulo, bang đông dân nhất của Brazil là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước, với tổng cộng 56.191 ca tử vong và 1.911.411 ca mắc COVID-19; tiếp theo là Rio de Janeiro, với 554.040 ca mắc và 31.383 ca tử vong.

Brazil hiện đứng thứ hai trên thế giới, sau Mỹ về số ca tử vong và đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, sau Mỹ và Ấn Độ. Cho đến nay, trên 5 triệu người dân (chiếm 2,38% dân số) đã được tiêm liều thứ nhất vaccine ngừa COVID-19 và 189.100 người được tiêm đủ 2 mũi.

Tại Trung Quốc, nước khởi phát dịch bệnh COVID-19, đã ghi nhận 7 ca mắc mới, tất cả đều là những người nhập cảnh và không có ca nhiễm trong cộng đồng nào.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 14/2 cho biết trong số 4 ca nhập cảnh, có 2 ca tại thành phố Thượng Hải và Quảng Đông, một ca tại Nội Mông (tỉnh Tứ Xuyên) và một ca tại tỉnh Thiểm Tây. Cũng trong ngày 14/2, Trung Quốc thông báo có 81 ca xuất viện.

Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 4.861 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó đã có 4.621 ca được xuất viện và hiện vẫn còn 240 ca đang điều  trị tại bệnh viện. Không có ca tử vong nào trong số những ca nhập cảnh mắc COVID-19.

Cho đến nay, Trung Quốc đã có tổng cộng 89.763 ca mắc COVID-19, trong đó 84.438 ca phục hồi, 4.636 ca tử vong.

Trong khi đó, tại châu Âu, Đức đã ghi nhận 6.114 ca mắc mới và 218 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lên lần lượt là 2.334.561 và 64.960 ca.

Trong ngày 14/2, Đức thông báo buộc phải gia tăng các biện pháp chống dịch như cấm đi lại giữa các khu vực trong nước giáp biên giới với Séc và Tyrol của Áo sau khi số ca nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2 tăng mạnh.

Trên 1.000 cảnh sát đã được huy động để kiểm soát các khu vực biên giới trên trong khi công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn cũng thông báo ngừng các dịch vụ đi và đến từ các vùng dịch. Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer cho biết các bang Bavaria và Saxony đã đề nghị chính phủ xếp loại Tyrol của Áo và các vùng biên giới giáp với CH Séc là các khu vực có biến thể virus mới và buộc phải  thực thi các biện pháp kiểm soát biên  giới. Thủ tướng Angela Merkel đã nhất trí với đề xuất trên kể từ ngày 13/2.

Phương Hoa (TTXVN)
Canada ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil
Canada ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể SARS-CoV-2 ở Brazil

Ngày 7/2, nhà chức trách thành phố Toronto (Canada) thông báo thành phố này đã ghi nhận 2 trường hợp đầu tiên mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Brazil và Nam Phi. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN