(Ảnh tư liệu) Bộ trưởng cấp cao Singapore Lý Hiển Long cho rằng cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào Venezuela đặt ra những hệ quả dài hạn đáng lo ngại đối với trật tự quốc tế. Ảnh: THX/TTXVN
Theo SCMP, trong phát biểu ngày 8/1, cựu Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng cuộc đột kích quân sự của Mỹ vào Venezuela đặt ra những hệ quả dài hạn đáng lo ngại đối với trật tự quốc tế, đặc biệt đối với các quốc gia nhỏ. Theo ông, việc một cường quốc đơn phương sử dụng vũ lực, không có sự cho phép hợp pháp, làm suy yếu những nguyên tắc nền tảng của luật pháp quốc tế.
Phát biểu được đưa ra trong khuôn khổ Đối thoại Triển vọng Khu vực do Viện Nghiên cứu Đông Nam Á - Yusof Ishak (ISEAS) tổ chức. Ông Lý Hiển Long, hiện giữ cương vị Bộ trưởng cấp cao của Singapore, nhấn mạnh rằng quốc gia này từ lâu đã duy trì lập trường rõ ràng trước các hành động bị xem là vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Ông dẫn lại các tiền lệ như xung đột Nga - Ukraine và cuộc Mỹ can thiệp Grenada năm 1983, cho thấy Singapore luôn bày tỏ quan điểm dứt khoát và bỏ phiếu phù hợp với các nguyên tắc đã nêu. Theo ông, diễn biến tại Venezuela tiếp tục làm dấy lên lo ngại về cách thức vận hành của trật tự toàn cầu trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng.
Theo ông Lý Hiển Long, dù Venezuela đang đối mặt với nhiều vấn đề nội bộ, bao gồm tranh cãi về tính chính danh của chính quyền, điều đó không thể là cơ sở để biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự đơn phương. Ông cho rằng những hệ lụy như dòng người tị nạn và hoạt động buôn bán ma túy có thể gây bất ổn cho các nước láng giềng, trong đó có Mỹ, nhưng không làm thay đổi nguyên tắc cốt lõi về chủ quyền quốc gia.
Ông cảnh báo rằng, dù chiến dịch quân sự có thể mang lại kết quả trước mắt, tác động lâu dài đối với hệ thống quốc tế sẽ là tiêu cực. Từ góc nhìn của một quốc gia nhỏ, ông nhận định rằng một trật tự thế giới nơi các nước lớn có thể tự do sử dụng vũ lực sẽ tạo ra rủi ro mang tính hệ thống và làm suy yếu niềm tin vào luật lệ chung.
Trong phần trao đổi với khán giả, ông Lý Hiển Long bác bỏ quan điểm cho rằng Singapore buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền. Theo ông, việc phản đối một hành động quân sự cụ thể không đồng nghĩa với việc coi quốc gia tiến hành hành động đó là đối thủ.
Ông dẫn ví dụ Singapore đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi nước này đưa quân vào Ukraine, nhưng vẫn duy trì cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ song phương. Theo ông, bảo vệ nguyên tắc không loại trừ việc tiếp tục hợp tác kinh tế và ngoại giao.
Ông Lý Hiển Long cũng cho rằng nhiều đồng minh thân cận của Mỹ vẫn duy trì quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc, phản ánh thực tế các quốc gia phải tìm cách cân bằng lợi ích trong môi trường địa chính trị phức tạp. Theo ông, kịch bản một thế giới bị chia cắt hoàn toàn theo phe phái là khó xảy ra và thiếu tính khả thi.