Tổng thống Biden nói 'không có bằng chứng' Nga liên quan đến vụ tấn công đường ống

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố vụ tấn công mạng nhằm vào đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ vừa qua không phải là hành động của Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/5. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cho rằng Nga phải chịu một phần “trách nhiệm” trước vụ tấn công.

Theo kênh truyền hình RT, một công tấn công mã độc vào ngày 8/5 đã khiến Colonial Pipeline - công ty điều hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ - buộc phải đóng toàn bộ mạng lưới. Thông báo của Colonial Pipeline cho biết họ là "nạn nhân của một vụ tấn công an ninh mạng".

Colonial Pipeline cho biết vụ tấn công "đã làm tạm ngừng mọi hoạt động của đường ống và ảnh hưởng tới một số hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi". Hiện công ty đang phối hợp với các lực lượng chấp pháp và cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Năng lượng, để giải quyết sự cố. Cùng ngày, Nhà Trắng đã tuyên bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại 17 bang và thủ đô Washington.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 10/5, Tổng thống Biden cho biết: “Đến thời điểm hiện tại, cơ quan tình báo của chúng ta vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Nga liên quan”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh thêm mã độc được sử dụng “trong nước Nga” và chính vì vậy, Moskva vẫn phải chịu “một phần trách nhiệm”.

Thông tin về vụ tấn công mạng có sự dính dáng của Nga đã được một vài hãng tin tức phổ biến của Mỹ đưa vào cuối tuần qua sau khi các nguồn tin giấu tên tiết lộ tổ chức tội phạm mạng DarkSide, đặt trụ sở tại một “quốc gia nói tiếng Nga”, là thủ phạm đứng sau vụ tấn công.

Trong một tuyên bố ngắn gọn vào ngày 10/5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác nhận “mã độc của DarkSide là nguyên nhân gây gián đoạn mạng lưới của Colonial Pipeline”.

Tổng thống Biden cho biết ông sẽ thảo luận vụ tấn công mạng này với người đồng cấp Nga Vladimir Putin khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trực tiếp. Mặc dù thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh này chưa được ấn định, song Tổng thống Biden bày tỏ sự tin tưởng ông sẽ gặp người đồng cấp Nga vào tháng 6 tới, có thể là trong chuyến thăm tới châu Âu dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Mã độc tiền chuộc mà các tay tội phạm thường sử dụng có khả năng mã hóa dữ liệu của công ty, khóa hệ thống điều hành của họ cho đến khi nhận được tiền chuộc. Hiện vẫn chưa rõ liệu Colonial Pipeline có ý định trả tiền cho tin tặc hay không. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 9/5, Anne Neuberger - Phó cố vấn an ninh quốc gia về mạng - nói rằng quyết định có trả tiền hay không “là quyết định của công ty tư nhân và chính quyền chưa đưa ra bất kỳ lời khuyên nào thêm vào thời điểm này”.

Việc hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu ngừng hoạt động nếu kéo dài sẽ khiến giá xăng tăng đột biến trước mùa Hè - thời điểm sử dụng ô tô cao điểm ở nước Mỹ. Nếu kịch bản này thành hiện thực, đây sẽ là một đòn giáng mạnh đối với người tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, giá dầu thế giới phiên sáng 10/5 tiếp tục đà tăng. Giá dầu West Taxes Intermediate của Mỹ tăng 1,17%, lên 65,66 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 1,11%, lên 69,04 USD/thùng. Giá xăng kỳ hạn tại Sàn giao dịch hàng hóa New York tăng 2,07% lên 2,171 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) gần mức cao trong 3 năm.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Giá dầu thế giới tăng sau cuộc tấn công mạng vào đường ống dẫn của Mỹ
Giá dầu thế giới tăng sau cuộc tấn công mạng vào đường ống dẫn của Mỹ

Giá dầu kỳ hạn tại châu Á phiên sáng 10/5 tiếp tục đà tăng khi nhà điều hành đường ống dẫn nhiên liệu hàng đầu của Mỹ Colonial Pipeline đã đóng toàn bộ mạng lưới của mình, vốn là nguồn cung cấp của gần một nửa nhu cầu nhiên liệu cho Bờ Đông nước Mỹ, sau một cuộc tấn công mạng vào cuối tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN