Tổng thống Belarus sẽ thăm Nga vào ngày 14/9

Hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin ngoại giao ngày 9/9 cho biết Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sẽ thực hiện chuyến công du Nga vào ngày 14/9.

Chú thích ảnh
 Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, hôm 7/9, Điện Kremlin thông báo "trong những ngày tới" ông Lukashenko sẽ đến Moskva để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận một loạt vấn đề kinh tế thương mại, trong đó có vấn đề tái cơ cấu nợ quốc gia của Belarus.

Hôm 3/9, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng đã đến thủ đô Minsk gặp Tổng thống Lukashenko. Trong cuộc gặp Thủ tướng Nga, Tổng thống Belarus cho biết ông dự định sẽ giải quyết dứt điểm các vấn đề nhạy cảm trong quan hệ giữa hai nước.    

Hồi tuần trước, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề về Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Leonid Kalashnikov cho biết Nga và Belarus đã chuẩn bị cho việc sử dụng đồng tiền duy nhất trên lãnh thổ nhà nước liên minh.

Theo ông Kalashnikov, một bước đi như vậy, cũng như việc thành lập một nghị viện duy nhất của hai nước, sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn, kể cả ở cấp độ Hiến pháp. Nó có thể trở thành chủ đề được thảo luận chi tiết tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko, diễn ra tại Moskva trong những ngày tới.

Thúc Anh (TTXVN)
Tổng thống Belarus Lukashenko thừa nhận đã cầm quyền ‘khá lâu’
Tổng thống Belarus Lukashenko thừa nhận đã cầm quyền ‘khá lâu’

Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8/9, Alexander Lukashenko nói rằng thời gian ông nắm quyền Tổng thống Belarus kéo ‘hơi dài’, nhưng khẳng định chỉ có ông mới là người có đủ khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN