Tổng thống Belarus không loại trừ khả năng bầu cử sớm

Ngày 8/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không loại trừ khả năng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm, song khẳng định sẽ không từ chức.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, ông Lukashenko cho rằng dù có thể đã giữ cương vị lâu một chút nhưng ông là người duy nhất có thể bảo vệ đất nước ở thời điểm này.

Ông Lukashenko đã lãnh đạo Belarus từ năm 1994. Sau cuộc bầu cử Tổng thống mới nhất ngày 9/8, Ủy ban bầu cử trung ương tuyên bố ông tái đắc cử với 80,10% phiếu ủng hộ, đứng thứ hai là bà Svetlana Tikhanovskaya với 10,12%. Tuy nhiên, bà Tikhanovskaya không công nhận kết quả trên. Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ diễn ra tại nhiều thành phố đã biến thành các cuộc xô xát với cảnh sát. 

Ngày 31/8, Tổng thống Lukashenko đã thảo luận kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp, tập trung vào việc cải cách hệ thống tòa án và bác bỏ những lời kêu gọi của phe đối lập quay trở lại hiến pháp năm 1994.

Bích Liên (TTXVN)
Tổng thống Belarus cân nhắc tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp
Tổng thống Belarus cân nhắc tổ chức trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp

Ngày 31/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận kế hoạch tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình đang diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua với kết quả ông tái đắc cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN