Tổng thống Belarus Lukashenko thừa nhận đã cầm quyền ‘khá lâu’

Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 8/9, Alexander Lukashenko nói rằng thời gian ông nắm quyền Tổng thống Belarus kéo ‘hơi dài’, nhưng khẳng định chỉ có ông mới là người có đủ khả năng bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa hiện nay.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk ngày 16/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Lukashenko cũng ám chỉ làn sóng biểu tình tại Belarus là do Mỹ đứng sau đạo diện, giật dây, hành động thông qua Ba Lan và Cộng hòa Séc cùng với công cụ mạng, một nhóm nhỏ tư sản hèn hạ ở Belarus. 

“Chúng ta đều biết ai đứng sau các kênh truyền hình phát qua ứng dụng Telegram. Đó là người Mỹ. Chúng ta phải hiểu rằng mọi chuyện không phải nhằm vào Belarus. Mục tiêu chính là Nga. Vì thế cần cảnh giác!”, ông Lukashenko nhận định. 

Tổng thống Belarus cho biết, ông không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn tiếp sau bước đi về thay đổi, cải tổ hiến pháp dựa trên trưng cầu dân ý. Nhưng ông khẳng định, trong bất luận tình huống nào sẽ không tự động rút lui chỉ bởi sức ép, bởi ông là người đã gây dựng Belarus trong hơn một phần tư thế kỉ qua và do đó không thể đầu hàng sớm.

Về khả năng đàm phán với phe đối lập, ông Lukashenko cho biết sẽ không thảo luận với “Hội đồng điều phối” mà phe đối lập tạo ra, vì không xem đây là lực lượng có thể tạo ra thay đổi tích cực khi mà số này không hoạt động dựa trên một cương lĩnh có tính xây dựng đất nước. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Tổng thống Belarus không loại trừ khả năng bầu cử sớm
Tổng thống Belarus không loại trừ khả năng bầu cử sớm

Ngày 8/9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko không loại trừ khả năng tổ chức cuộc bầu cử tổng thống sớm, song khẳng định sẽ không từ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN