Tổng thống Belarus có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga – Ukraine

Ông Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, suy đoán rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko có thể tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moskva và Kiev trong tương lai.

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Ria Novosti

“Đã có một nhóm các nhà đàm phán thực sự trong lương lai của Nga để đàm phán với Ukraine. Song hiện tại nhóm này vẫn là ẩn số. Không loại trừ có sự tham gia của ông Lukashenko vào quá trình này”, ông Danilov chia sẻ nhận định trên Facebook sau cuộc nổi loạn vũ trang của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Tuy nhiên, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine không giải thích cơ sở cho những đánh giá của ông, đặc biệt là với tình trạng hiện tại của mối quan hệ giữa Kiev và Minsk. Đầu tuần trước, Quốc hội Ukraine đã đề xuất cắt đứt hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Belarus.

Trước đó, cuộc nổi loạn của tập đoàn quân sự Wagner đã leo thang vào ngày 23/6, khi thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga tấn công căn cứ của Wagner. Các chiến binh và thiết bị quân sự của Wagner đã được chuyển từ căn cứ của họ đến thành phố Rostov-on-Don của Nga. Wagner cũng thông báo lực lượng của họ sẽ tiến quân đến Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc trên, coi đây là hành động khiêu khích. Cơ quan An ninh Liên bang buộc tội ông Prigozhin cố gắng kích động nổi loạn vũ trang.

Tuy nhiên, tình hình cuối cùng đã được xoa dịu sau các cuộc đàm phán căng thẳng do Tổng tống Lukashenko làm trung gian. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đồng ý để người đồng cấp Lukashenko làm trung gian hòa giải vì nhà lãnh đạo Belarus đã quen biết cá nhân ông Prigozhin trong khoảng 20 năm. Chính ông Lukashenko cũng đã đề xuất các cuộc đàm phán với thủ lĩnh tập đoàn Wagner.

Theo Cơ quan báo chí của Tổng thống Belarus, ông Lukashenko đã có nhiều cuộc điện đàm trong ngày 24/6 để giải quyết vụ nổi loạn của nhóm Wagner.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng nhờ những nỗ lực này, cuộc nổi loạn đã được giải quyết mà không có thêm tổn thất nào. Ông Prigozhin được phép rời khỏi đất nước tới Belarus và vụ án hình sự chống lại ông sẽ khép lại.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảm ơn Tổng thống Lukashenko vì nỗ lực hòa giải của ông trong các cuộc đàm phán với Prigozhin, nhằm đạt được “mục tiêu cao nhất” là tránh xung đột.

“Mục tiêu cao nhất là tránh đổ máu, tránh đối đầu nội bộ và đụng độ với những hậu quả khó lường. Chính vì những mục tiêu này, Tổng thống Lukashenko đã nỗ lực hòa giải và Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định phù hợp với nỗ lực đó”, ông Peskov nói đồng thời cho biết thêm rằng cuộc điện đàm giữa ông Lukashenko và ông Putin rất chân thành và mang tính xây dựng.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Điện Kremlin nói vụ Wagner nổi loạn không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự ở Ukraine
Điện Kremlin nói vụ Wagner nổi loạn không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner nổi loạn vũ trang sẽ không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN