Tổng thống Argentine bị cáo buộc vi phạm luật bầu cử

Công tố liên bang Argentine Jorge di Lello đã bắt đầu tiến hành một cuộc điều tra đối với nữ Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner vì những cáo buộc liên quan tới việc vi phạm luật bầu cử quốc hội sắp tới.

Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner lại bị điều tra. Ảnh: Internet.


Tuần trước, Tổng thống Kirchner đã bị phát hiện có mặt tại lễ khởi công nhà máy lọc nước thuộc tập đoàn AySA của nhà nước, và sau đó là tại một nhà máy sản xuất máy giặt. Với những sự xuất hiện trước công chúng này của Tổng thống, phe đối lập đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, cáo buộc bà đã vi phạm luật bầu cử khi công khai ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ chính phủ.

Cuộc bầu cử quốc hội chính dự kiến tiến hành chia bảng các ứng viên vào ngày 11/8 tới, và sẽ chọn những người đứng đầu của các ứng cử viên ra tranh cử các ghế tại Quốc hội. Các thành viên đối lập đã viện dẫn luật bầu cử cấm tổng thống tham gia những cuộc vận động, tụ tập đông người do cơ quan nhà nước tổ chức hai tuần trước các cuộc bầu cử khi yêu cầu điều tra.

Công tố liên bang đã ca ngợi quyết định điều tra cáo buộc này là sáng suốt. Ông nói "Luật là luật, và tôi được trả lương để thực thi luật pháp".

Về phần mình, ngày 3/8, Tổng thống Cristina Kirchner cho biết bà đã quá quen với những cáo buộc kiểu như vậy. Bà cũng nhắc lại ngay chiến dịch bầu cử lần trước, chính bà cũng đã phải chịu đựng những cáo buộc như thế.


Lê Hoàng (theo V.O.R)
Tổng thống Argentina và Uruguay làm lành
Tổng thống Argentina và Uruguay làm lành

Với việc mời người đồng cấp Uruguay, José Mujica, đi cùng chuyên cơ tới Lima (Peru) dự hội nghị thượng đỉnh bất thường của Unasur, Tổng thống Argentina, Cristina Fernández, đã chấp nhận lời xin lỗi của ông Mujica sau khi ông đã trót lời nói xấu bà và người phu quân đã quá cố Néstor Kirchner.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN