Tổng thống Argentina ấn tượng mạnh với địa đạo Củ Chi

Chuyến tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi ngày 19/1 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam đã để lại cho Tổng thống Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, những ấn tượng mạnh mẽ về lòng quả cảm, tinh thần không quản gian khổ, hi sinh và ý chí quật cường chống ngoại xâm của nhân dân Việt Nam.



Tổng thống Cristina xuống địa đạo. (Nguồn: báo Argentina)


Trong trang phục màu sẫm, đầu đội mũ tai bèo và cổ quàng khăn rằn, bà Cristina đã xuống địa đạo dài nhất được công nhận kỷ lục châu Á để trực tiếp cảm nhận điều kiện sinh hoạt và chiến đấu gian khổ của nhân dân Việt Nam. Có thể bà đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên trên thế giới đã có trải nghiệm đặc biệt này tại Củ Chi.


Phát biểu với báo chí Argentina tháp tùng chuyến thăm, bà Cristina nói những gì bà chứng kiến tại Củ Chi không thể là gì khác mà là lòng yêu Tổ quốc và cũng là tình yêu hòa bình, bởi vì không ai yêu nước mà lại thích chiến tranh.


Ký sổ ghi cảm tưởng trước khi kết thúc chuyến tham quan, Tổng thống Cristina viết: “Cám ơn nhân dân Việt Nam cho phép tôi có một trải nghiệm về con người, chính trị và xã hội duy nhất và không thể lặp lại. Xin chúc mừng nhân dân Việt Nam bởi sự gan dạ, lòng dũng cảm và tình yêu nước và yêu Hòa bình, bởi tình yêu Tổ quốc chính là tình yêu hòa bình. Việt Nam là một bằng chứng cho thấy sự kết hợp của lòng yêu chuộng hòa bình, niềm tin, sự thương yêu và lòng quả cảm tạo nên sức mạnh vô tận”.


Những cảm tưởng về chuyến tham quan tại Củ Chi cũng như tại Dinh Thống Nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng được Tổng thống Cristina chia sẻ với những người hâm mộ bà thông qua trang mạng xã hội Twitter.


Chuyến thăm địa đạo Củ Chi đã khiến bà Cristina nhớ lại lời khuyên của Tổng thống Venezuela Hugo Chávez khi thăm Việt Nam nên gặp vị tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã từng chỉ huy Quân đội nhân dân Việt Nam đánh bại hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ. Bà khẳng định nếu được gặp Đại tướng thì đó sẽ là một kỷ niệm có một không hai.



Quang Sơn


 Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Argentina rất lớn
Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Argentina rất lớn

Tôi nghĩ là đối với Argentina thì Việt Nam chúng ta có thể thúc đẩy trong hợp tác về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Argentina có một nền sản xuất nông nghiệp phát triển, rất hiện đại, sản xuất lớn về chăn nuôi cũng như trồng trọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN