Tổng thống Aoun quyết tâm tổ chức bầu cử Quốc hội Liban

Tổng thống Liban Michel Aoun ngày 29/1 cho biết ông nhận thấy không có bất cứ lý do nào để trì hoãn cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 5 tới sau khi ông Saad al-Hariri - nhân vật từng 3 lần nắm giữ cương vị Thủ tướng Liban - tuyên bố sẽ tẩy chay sự kiện này và rút khỏi chính trường.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Michel Aoun. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc gặp giáo sĩ hàng đầu dòng Hồi giáo Sunni Mufti Sheikh Abdul Latif Derian, Tổng thống  Aoun - một tín đồ Công giáo Maronite - tuyên bố: “Tôi đã nhấn mạnh với Giáo chủ Mufti về vai trò của cộng đồng Sunni trong sự nghiệp bảo vệ khối thống nhất và tính đa dạng về chính trị của Liban, cũng như tầm quan trọng của sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội ở Liban vào đời sống quốc gia và chính trị. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi công tác chuẩn bị cần thiết để tổ chức những cuộc bầu cử đúng thời gian và tôi nhận thấy không có bất cứ lý do gì để trì hoãn các sự kiện này”.

Trước đó, ông Hariri hôm 24/1 tuyên bố sẽ không tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới và tạm ngừng các hoạt động chính trị của bản thân, đồng thời kêu gọi đảng Phong trào Tương lai của ông thực hiện hành động tương tự. Cựu Thủ tướng Hariri cũng kêu gọi đảng Phong trào Tương lai không giới thiệu các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới. Các nước phương Tây muốn Liban tiến hành bầu cử Quốc hội theo đúng kế hoạch.

Liban đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị được đánh giá là tồi tệ nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước này.

Huyền Trang - Trung Kiên (TTXVN)
Tổng thống Liban khẳng định nỗ lực giải quyết căng thẳng với các nước vùng Vịnh
Tổng thống Liban khẳng định nỗ lực giải quyết căng thẳng với các nước vùng Vịnh

Ngày 2/11, Tổng thống Liban Michel Aoun khẳng định nước này đang nỗ lực giải quyết vấn đề gây tranh cãi với Saudi Arabia và các nước vùng Vịnh khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN