Đội thi "Chúng tôi yêu tiếng Việt" tự giới thiệu bằng tiếng Việt. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức sự kiện này và cuộc thi đã thu hút đông đảo giáo viên cùng các em học sinh tham gia.
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Phúc Long - Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Hiệu trưởng Trường Song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du - cho biết cuộc thi là một hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, vừa tạo cơ hội để các thầy cô giáo thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt, vừa là dịp giao lưu, chia sẻ những hiểu biết và tình cảm đối với văn hóa, con người Việt Nam.
Đội thi "Con ong chăm chỉ" nói tiếng Việt giới thiệu về bản thân và lý do tham gia cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh rằng nhà trường mong muốn mỗi giáo viên là sứ giả truyền bá nền văn hóa Việt Nam đến với gia đình và bạn bè ở "Đất nước Triệu Voi", góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Cuộc thi có sự tham gia của 3 đội, mỗi đội gồm 3 thành viên. Các đội tham gia qua các phần thi từ dễ đến khó, bao gồm giới thiệu đội và bản thân bằng tiếng Việt, thi trắc nghiệm và phần hỏi đáp tiếng Việt. Các câu hỏi xoay quanh nhiều chủ đề như lịch sử, địa lý, văn hóa, mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào. Các thầy cô đã nhanh chóng thảo luận và viết đáp án đúng để ghi điểm.
Để tăng tính tương tác và sự hấp dẫn, nhà trường còn mở rộng phần hỏi đáp cho khán giả, là giáo viên và học sinh Lào, để trao thưởng cho những người trả lời đúng.
Lãnh đạo nhà trường và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng với các đội tham dự cuộc thi hỏi đáp tiếng Việt. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Kết thúc cuộc thi, Ban giám hiệu nhà trường đã trao giải Nhất, Nhì và Ba cho các đội xuất sắc.
Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ông Phạm Phúc Long đã phát biểu và tặng hoa các cô giáo, ghi nhận những đóng góp của các nữ giáo viên trong các phong trào thi đua dạy và học. Ông cũng khẳng định rằng phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng và cần tiếp tục phát huy trong công cuộc hội nhập và phát triển.
Ông Phạm Phúc Long bày tỏ Hội người Việt Nam tại Viêng Chăn luôn đồng hành cùng các nhà trường trong các phong trào và hoạt động, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.
Ban Giám khảo tại cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào
Trong không khí ấm áp của buổi lễ, các thầy giáo và học sinh nam đã trao tặng những bó hoa tươi thắm để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cô giáo và nữ đồng nghiệp, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của phụ nữ trong mọi lĩnh vực.