Toàn cảnh cuộc giao tranh làm rung chuyển Sudan

Quân đội Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đã cáo buộc lẫn nhau tấn công các căn cứ của đối phương ở thủ đô Khartoum. 

Chú thích ảnh
Khói đen bốc lên sau khi xảy ra đụng độ tại thủ đô Khartoum ngày 15/4. Ảnh: AP

Kênh RT đưa tin các vụ đụng độ dữ dội giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự RSF đã nổ ra tại thủ đô Khartoum ngày 15/4. 

Trước đó, theo tuyên bố của RSF, các tay súng của họ đã chiếm giữ Phủ tổng thống và sân bay quốc tế.

Đơn vị bán quân sự cũng tuyên bố giành kiểm soát căn cứ quân sự Merowe ở phía Bắc và gây thương vong lớn cho quân đội Sudan.

Chú thích ảnh
Một máy bay chiến đấu bay trên bầu trời thủ đô Sudan khi giao tranh xảy ra. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan xác nhận quân đội đang kiểm soát Phủ Tổng thống, trụ sở quân đội và sân bay.

Truyền thông quốc tế đưa tin các nhân chứng đã nghe tiếng súng nổ ở một số khu vực của Khartoum và các vùng ngoại ô, đặc biệt là ở khu vực lân cận trụ sở quân đội Sudan và Bộ Quốc phòng.

Đoạn phim do một nhà báo địa phương quay và cung cấp cho RT mô tả nhiều xe bán tải gắn súng máy hạng nặng chạy trên đường, xung quanh là những người cầm vũ khí. Một clip khác cho thấy người dân thường nằm trên sàn gạch tại sân bay quốc tế Khartoum. (Xem video dưới đây. Nguồn: RT)

Cơ quan An ninh Liên bang của quốc gia châu Phi này đã tuyên bố những hành động của RSF là một cuộc nổi dậy.

Trong khi đó, AFP đưa tin lực lượng không quân Sudan đang tiến hành các cuộc tấn công vào các căn cứ của RSF ở Khartoum.

Người phát ngôn quân đội, Chuẩn tướng Nabil Abdallah tuyên bố với hãng truyền thông Pháp rằng nhóm bán quân sự đã châm ngòi cho cuộc giao tranh bằng cách tấn công một số doanh trại quân đội ở Khartoum và những nơi khác xung quanh Sudan. Quan chức này khẳng định rằng “quân đội đang thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước”.

Đáp lại, RSF khẳng định rằng các lực lượng của họ bị tấn công trước, với số lượng đông đảo binh sĩ tiến vào các trại bán quân sự ở Khartoum và bao vây các lực lượng ở đó. Đơn vị này cáo buộc quân đội đã phát động một cuộc tấn công bằng đủ loại vũ khí hạng nặng và hạng nhẹ.

Cuộc đối đầu giữa quân đội và nhóm bán quân sự lớn mạnh của quốc gia châu Phi này đã âm ỉ suốt nhiều tháng qua. Hôm 13/4, ban chỉ huy quân đội Sudan đã cáo buộc RSF triển khai lực lượng tới Khartoum mà không xin phép, tố cáo hành động này là vi phạm luật pháp.

Xem video giao tranh nổ ra giữa quân đội và nhóm RSF (Nguồn: Aljazeera):

Theo Ủy ban Bác sĩ Sudan, một tổ chức phi chính phủ địa phương, ít nhất 25 người được cho là đã thiệt mạng trong loạt vụ động đụ ở quốc gia châu Phi rộng lớn và có tầm chiến lược quan trọng này.

Mối bất đồng về cách tích hợp RSF vào quân đội chính quy, cũng như cơ quan nào sẽ giám sát quá trình sát nhập, đã khiến quá trình chuyển đổi dân chủ của Sudan rơi vào tình trạng lừng chừng.

Tình trạng đối đầu bắt nguồn từ thời cầm quyền của Tổng thống Omar al-Bashir, người bị lật đổ vào tháng 4/2019. Kể từ đó, Sudan rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị.

Đất nước này hiện được lãnh đạo bởi Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp. Chủ tịch hội đồng trên kiêm người cai trị trên thực tế của Sudan là Tổng tư lệnh Abdel Fattah Al-Burhan. Chỉ huy RSF, Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, còn được gọi là Hemedti, là phó chủ tịch hội đồng.

Chú thích ảnh
Người dân quan sát làn khói đen và những tiếng nổ từ cây cầu Halfaya. Ảnh: Reuters

Đại sứ Mỹ tại Sudan John Godfrey ngày 15/4 đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng ông và các nhân viên ngoại giao khác đang trú ẩn tại chỗ giữa những tiếng súng và giao tranh nổ ra tại thủ đô và nhiều khu vực lân cận.

Đặc phái viên của Nga tại Khartoum, ông Andrey Chernovol nói với TASS rằng các công dân Nga ở thủ đô của Sudan được khuyến cáo nên ở nhà và không đến gần cửa sổ. Nhà ngoại giao này nói thêm rằng Moskva hy vọng cuộc xung đột sẽ “thoát khỏi giai đoạn vũ trang quân sự và chuyển thành đàm phán giữa các bên tham chiến.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Chuyển tiếp của Sudan, Tổng tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Burhan đã ban hành sắc lệnh giải tán RSF. Ông tuyên bố sẽ không đàm phán hay đối thoại trước khi giải thể lực lượng do Tướng Mohamed Hamdan Dagalo dẫn đầu. Bộ Tổng tư lệnh cũng công bố lệnh truy nã đối với ông Dagalo.

Chú thích ảnh
Ông Mohamed Hamdan Dagalo, người đứng đầu RSF. Ảnh: Reuters
Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo RT/Sputnik)
Quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát các địa điểm trọng yếu
Quân đội Sudan giành lại quyền kiểm soát các địa điểm trọng yếu

Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah Al-Burhan, ngày 15/4 xác nhận quân đội đang kiểm soát Phủ Tổng thống, trụ sở quân đội và sân bay, sau khi đụng độ nổ ra giữa quân đội và Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) - nhóm bán quân sự đầy quyền lực ở quốc gia Bắc Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN