Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ bác quyết định chấm dứt quỹ khí hậu của chính quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ khu vực Đặc khu Columbia ngày 4/8 ra phán quyết toàn thể cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt trái pháp luật hàng tỷ USD tài trợ dành cho các dự án thúc đẩy năng lượng sạch.

Chú thích ảnh
Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Phán quyết được xem là một thất bại trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm dỡ bỏ chương trình của cựu Tổng thống Joe Biden về cắt giảm khí nhà kính gây biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, Quỹ Khí hậu Thống nhất và các tổ chức phi lợi nhuận khác sẽ chưa thể tiếp cận ngay số tiền này, do phán quyết sẽ tạm thời bị đình chỉ trong vài ngày để Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) có thời gian đề nghị Tòa án Tối cao Mỹ xem xét vụ việc.

Vụ việc liên quan đến Quỹ Giảm phát thải Khí nhà kính, thường được gọi là "ngân hàng xanh". Đây là chương trình trị giá 20 tỷ USD được Quốc hội Mỹ phê chuẩn. Chương trình này cấp vốn cho các tổ chức phi lợi nhuận để các tổ chức đó tiếp tục cho vay và đầu tư vào các dự án năng lượng quy mô nhỏ, các tòa nhà tiết kiệm năng lượng và lĩnh vực giao thông vận tải.

Trước đó, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin đã cáo buộc Quỹ Khí hậu Thống nhất và các tổ chức phi lợi nhuận khác được lựa chọn để vận hành "ngân hàng xanh" có hành vi quản lý yếu kém và có khả năng gian lận.

Ông đã đóng băng hàng tỷ USD được gửi trong một tài khoản tại ngân hàng Citibank dành cho chương trình này, sau đó chấm dứt các khoản tài trợ dành cho các tổ chức trên. Các nhóm này bác bỏ mọi hành vi sai phạm và khởi kiện, cho rằng chính quyền Tổng thống Trump đã vi phạm pháp luật và Hiến pháp khi không giải ngân số tiền đã được Quốc hội phê chuẩn.

Vào tháng 9 năm ngoái, một hội đồng gồm 3 thẩm phán của chính Tòa phúc thẩm này, với quan điểm không thống nhất đã đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới và cho rằng chính quyền Trump có quyền hạn rộng rãi trong việc hủy bỏ các khoản tài trợ mà không cần phải đối mặt với cáo buộc vi phạm pháp luật tại Tòa án liên bang. Toàn thể Tòa phúc thẩm sau đó đã đồng ý xem xét lại phán quyết này, một động thái hiếm khi xảy ra và chỉ được áp dụng đối với những vụ việc được đánh giá là đặc biệt quan trọng.

"Ngân hàng xanh" được thành lập theo Đạo luật Giảm lạm phát năm 2022, một ưu tiên của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng sạch và thân thiện với khí hậu. Tuy nhiên, dự luật về thuế và chi tiêu mà Tổng thống Trump ký năm ngoái đã bãi bỏ một phần đạo luật thiết lập ngân hàng này và thu hồi số tiền chưa được cam kết cho các đơn vị thụ hưởng.

Ngọc Quang (TTXVN )
COP28: Mỹ cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh
COP28: Mỹ cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh

Ngày 2/12, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết, nước này cam kết đóng góp 3 tỷ USD cho Quỹ Khí hậu Xanh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN