Tòa án Brazil truất quyền hoạt động chính trị đối với cựu Tổng thống Bolsonbaro

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 30/6, Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil đã ra phán quyết cấm cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tham gia ứng cử hoặc giữ chức vụ công trong vòng 8 năm, với cáo buộc ông lạm dụng quyền hạn đưa ra những phát biểu vô căn cứ về hệ thống bầu cử của Brazil liên quan cuộc bầu cử tổng thống cuối năm ngoái.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong cuộc họp báo tại Belo Horizonte, bang Minas Gerais (Brazil) ngày 30/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro tập trung vào những phát biểu của ông tại một cuộc họp mà ông triệu tập 50 đại sứ nước ngoài ở dinh thự Tổng thống vào ngày 18/7/2022, trước khi ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống 3 tháng sau đó. 

Với 5 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil ra phán quyết ông Bolsonaro đã lợi dụng chức vụ đứng đầu nhà nước nhiệm kỳ 2019-2022 để “làm suy thoái môi trường bầu cử”.

Như vậy, nhà lãnh đạo cực hữu 68 tuổi này sẽ không thể tham gia bất kỳ cuộc bầu cử nào, bao gồm tranh cử tổng thống năm 2026, cũng như không thể giữ các chức vụ dân cử hay các vị trí trong cơ quan hành chính công cho đến năm 2030. 

Ông Bolsonaro vắng mặt trong tất cả các phiên xét xử của Tòa án Bầu cử Tối cao bắt đầu từ tuần trước tại Brasilia.

Ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết trên của tòa án.

Mai Phương (TTXVN)
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng
Cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello bị phạt tù do tham nhũng

Ngày 31/5, Tòa án tối cao Brazil đã tuyên án cựu Tổng thống nước này, ông Fernando Collor de Mello 8 năm 10 tháng tù giam vì tội tham nhũng và rửa tiền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN