Cựu Tổng thống Brazil cân nhắc khả năng ra tranh cử Tổng thống

Ngày 10/3, cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người vừa được Tòa án Tối cao hủy các bản án hình sự liên quan tới tội danh tham nhũng và rửa tiền, cho biết không loại trừ khả năng ra ứng cử vị trí Tổng thống Brazil một lần nữa, song ưu tiên hiện nay của ông là tìm kiếm sự đoàn kết giữa các lực lượng cánh tả trong nước.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Rio de Janeiro, nhà lãnh đạo cánh tả Brazil cho rằng bây giờ không phải là lúc để lao vào những cuộc tranh cãi không đáng có và ông sẵn sàng đối thoại với các chính đảng khác trong khối tiến bộ để từ đó có thể vạch ra một chiến lược khả thi và tìm kiếm một ứng cử viên cho khối mặt trận rộng rãi, trong đó Đảng Lao động (PT) do ông đứng đầu là một thành viên chủ chốt.

Cựu Tổng thống Lula da Silva khẳng định sẽ tiếp tục cống hiện hết sức để đưa Brazil trở lại con đường phát triển trước đây và đến một thời điểm thích hợp ông sẽ suy nghĩ và đưa ra quyết định về việc ra ứng cử vào năm 2022. Ông cũng chỉ trích mạnh mẽ những chính sách “điên rồ” của chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro, khiến cho đất nước rơi vào một cuộc khủng hoảng dịch tễ chưa từng có trong lịch sử.

Hôm 8/3, thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil, Edson Fachin đã ra phán quyết hủy toàn bộ hai bản án tù giam với mức án lên tới 26 năm tù đối với ông Lula da Silva vì cho rằng có nhiều sai phạm trong quá trình tố tụng, qua đó giúp vị cựu Tổng thống khôi phục lại được quyền chính trị để có thể ra ứng cử vị trí lãnh đạo đất nước một lần nữa.

Hoài Nam (TTXVN)
Tòa án Tối cao Brazil hủy bản án hình sự đối với cựu Tổng thống Lula da Silva
Tòa án Tối cao Brazil hủy bản án hình sự đối với cựu Tổng thống Lula da Silva

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, ngày 8/3, Tòa án Tối cáo Brazil đã ra phán quyết hủy tất cả các bản án hình sự đối với cựu Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva liên quan tới tội danh tham nhũng trong vụ án nổi tiếng Lava Jato, qua đó có thể cho phép chính trị gia cánh tả này quay trở lại các hoạt động chạy đua tranh cử Tổng thống vào năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN