Tổng giám đốc ILO Gilbert F. Houngbo. Ảnh: enb.iisd.org
Trong bài phát biểu, Tổng giám đốc ILO nhấn mạnh phạm vi và tính cấp thiết của các vấn đề sắp tới, nêu bật nhu cầu ứng phó với tình trạng phi chính thức, thất nghiệp, tình trạng thiếu việc làm của thanh niên, tiến bộ công nghệ nhanh chóng, số hóa và sử dụng trí tuệ nhân tạo, cũng như tác động của khí hậu đến thế giới việc làm. Ông nói: “Hội nghị sẽ mang đến cho chúng ta cơ hội đánh giá những diễn biến và thách thức này và đưa ra giải pháp. Tôi luôn đề cập tới một tổ chức hiệu quả hơn và cần phải có các biện pháp mạnh tay và làm cho tổ chức mạnh mẽ hơn, với con người là trung tâm”.
Bên cạnh đó, ông Gilbert F. Houngbo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lao động quốc tế và vai trò của đối thoại toàn diện. "Do đó, công việc của các ủy ban thiết lập tiêu chuẩn sẽ đòi hỏi nỗ lực tối đa để đảm bảo kết quả tích cực", ông lưu ý.
Trích dẫn báo cáo mới nhất về triển vọng việc làm và xã hội thế giới của ILO, ông Gilbert F. Houngbo cho rằng căng thẳng thương mại toàn cầu ngày càng gia tăng đang ảnh hưởng đến thị trường lao động trên toàn thế giới. Cụ thể, dự báo việc làm toàn cầu năm 2025 đã được điều chỉnh giảm. Theo báo cáo, số lượng việc làm mới dự kiến được tạo ra trên toàn thế giới đã được điều chỉnh xuống còn 53 triệu, ít hơn 7 triệu so với dự báo đưa ra vào tháng 10 năm ngoái. ILO cho rằng việc hạ cấp chủ yếu là do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng.
Ngoài ra, báo cáo của ILO cũng nhấn mạnh tác động ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo lên thị trường lao động toàn cầu, lưu ý rằng các ngành nghề được số hóa cao -- chẳng hạn như truyền thông, phát triển phần mềm và tài chính -- đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng tăng, trong khi các công việc liên quan đến các nhiệm vụ thủ công lặp đi lặp lại ngày càng trở nên dễ bị tổn thương.
Hội nghị Lao động Quốc tế năm nay sẽ diễn ra đến ngày 13/6, với các đại biểu từ 187 quốc gia thành viên, tập trung vào các vấn đề như phòng ngừa các mối nguy sinh học, công việc tử tế và các sửa đổi được đề xuất đối với Công ước Lao động Hàng hải.