Tô Châu (Trung Quốc) phát 20 triệu NDT kỹ thuật số cho người dân

Người dân Tô Châu (Trung Quốc) sẽ có cơ hội giành được một trong 100.000 bao lì xì kỹ thuật số, mỗi bao gồm 200 nhân dân tệ (700.000 đồng). Đây là dự án được ngân hàng trung ương hỗ trợ nhằm hướng tới một xã hội Trung Quốc không tiền mặt.

Chú thích ảnh
Trung Quốc tung đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để hướng tới một xã hội không tiền mặt. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), một thành phố của Trung Quốc đang triển khai chương trình phát tặng “hồng bao” ảo cho người dân như một phần trong nỗ lực của quốc gia quảng bá đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên.

Trong một tuyên bố mới đây, chính quyền thành phố Tô Châu cho biết họ sẽ tặng 20 triệu nhân dân tệ điện tử cho người dân thông qua hình thức xổ số.

Tổng cộng 100.000 lì xì kỹ thuật số, mỗi bao gồm 200 NDT, sẽ được phát cho người dân vào ngày 11/12 trước thềm lễ hội mua sắm 12/12. Chương trình này sẽ có hiệu lực đến ngày 27/12. Bất kỳ công dân Trung Quốc nào sinh sống tại Tô Châu có thể đăng ký nhận lì xì thông qua ứng dụng dịch vụ công của thành phố có tên gọi Suzhoudao.

Người chiến thắng sẽ nhận được phong bao đỏ - một biểu tượng truyền thống tượng trưng cho sự may mắn của người Trung Quốc – qua ứng dụng đồng Nhân dân tệ Điện tử chính thức. Hiện ứng dụng này vẫn chưa khả dụng trong việc tải về mà chỉ có những người thắng cuộc xổ số mới có quyền tiếp cận.

Đồng NDT kỹ thuật số, còn được biết đến với tên gọi chính thức là tiền điện tử DCEP, là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc hướng tới một xã hội không tiền mặt.

Không giống bitcoin và các đồng tiền ảo khác, DCEP được Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hỗ trợ và được chỉ định là phiên bản số chính thức của đồng nhân dân tệ.

Động thái của chính quyền Tô Châu được đưa ra sau khi thành phố Thâm Quyến triển khai đợt thử nghiệm quy mô lớn đầu tiên trong cộng đồng phiên bản NDT điện tử hồi tháng 10. Số tiền 20 triệu NDT mà Tô Châu phát tặng lớn gấp đôi lượng tiền thử nghiệm tại Thâm Quyến.

Khoảng 10.000 cửa hàng sẽ tham gia đợt thí điểm này ở Tô Châu, bao gồm cả JD – ông lớn thương mại điện tử của Trung Quốc.

Hàng trăm người trúng số sẽ trở thành những người đầu tiên sử dụng “ví ngoại tuyến kép” để thanh toán hàng hóa mua tại các cửa hàng địa phương mà không cần kết nối Internet – một phương tiện thay thế hiệu quả tiền giấy và tiền xu.

Bốn ngân hàng quốc doanh lớn - Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc - đã triển khai thử nghiệm nội bộ đối với đồng tiền kỹ thuật số. Hai ngân hàng quốc doanh khác là Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện và Ngân hàng Truyền thông Trung Quốc sẽ tham gia thử nghiệm tại Tô Châu.

Ngoài Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ đáng kể và hy vọng sẽ sử dụng đồng tiền kỹ thuật số để giúp quốc tế hóa đồng nhân dân tệ, một số quốc gia khác cũng đang khởi động ý tưởng ít lệ thuộc vào tiền mặt.

Trong khi phần lớn các Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang phát triển và thử nghiệm các đồng tiền kỹ thuật số thì các quốc gia không thuộc nhóm G20 như Thụy Điển, Na Uy, Thụy Sĩ và Campuchia cũng cho biết họ đang xem xét hình thức thanh toán này.

Bảo Hà/Báo Tin tức
ECB cảnh báo các đồng tiền kỹ thuật số có thể phá vỡ hệ thống tài chính châu Âu
ECB cảnh báo các đồng tiền kỹ thuật số có thể phá vỡ hệ thống tài chính châu Âu

Việc các tập đoàn công nghệ toàn cầu, trong đó có Facebook, lên kế hoạch phát hành đồng tiền kỹ thuật số có thể phá vỡ hệ thống tài chính của châu Âu. Tuyên bố trên được ông Fabio Panetta, thành viên Ban điều hành ECB, đưa ra ngày 27/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN