Tình nghi phiến quân Al-Shabaab tấn công trường tiểu học, giết hại 3 thầy giáo

Cảnh sát Kenya cho biết những đối tượng bị tình nghi là những tay súng của nhóm phiến quân Al-Shabaab đã tấn công một trường tiểu học ở nước này trong ngày 13/1, giết hại 3 thầy giáo và bắt cóc một thầy giáo khác.

Chú thích ảnh
 Các tay súng Al-Shabaab. Ảnh: Standard/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 2h (giờ địa phương tức 23h, giờ GMT) tại khu vực Kamuthe, cách thị trấn Garissa 40 km về phía Nam. Ngoài việc tấn công trường học trên, những kẻ tấn công cũng phóng hỏa một đồn cảnh sát và làm hư hại một tháp ăng ten viễn thông. Theo cảnh sát, những giáo viên bị giết hại nói trên là người từ khu vực khác tới Kamuthe, trong khi thầy giáo bị bắt cóc là người địa phương này.

Đây là vụ tấn công mới nhất của phiến quân Al-Shabaab tại khu vực trên. Trước đó vài ngày, nhóm này cũng tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ ở Kenya, làm một binh sĩ và hai nhà thầu quốc phòng của nước này thiệt mạng.

Nhóm Al-Shabaab được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, thường xuyên thực hiện các vụ đánh bom xe và các hình thức tấn công khác ở thủ đô Mogadishu của Somalia nhằm chống lại chính phủ được cộng đồng quốc tế ủng hộ và các vụ đánh bom tại nước láng giềng Kenya kể từ khi nước này cử quân đội tham gia lực lượng của Liên minh châu Phi (AU) nhằm bảo vệ chính phủ hợp pháp của Somalia hồi năm 2011. Kể từ đầu năm nay, nhóm phiến quân trên đã gia tăng các vụ tấn công khủng bố tại miền Đông Kenya, dọc theo đường biên giới với Somalia và cảnh sát Kenya đã được đặt trong tình trạng báo động cao độ.

Văn Khoa (TTXVN)
Phiến quân al-Shabaab tấn công căn cứ Mỹ và đoàn xe quân sự của EU
Phiến quân al-Shabaab tấn công căn cứ Mỹ và đoàn xe quân sự của EU

Ngày 30/9, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ một phương tiện chứa chất nổ tại cổng sân bay quân sự Belidogle, nơi đồn trú của các lực lượng Mỹ và Somalia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN