Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục 'nóng' lên ở châu Âu và châu Phi

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang nóng lên ở châu Âu và châu Phi khi nhiều nước liên tục ghi nhận số ca mắc mỗi ngày ở mức cao nhất kể từ khi bùng dịch.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Saint Petersburg, Nga, ngày 5/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu tổng hợp của hãng AFP tính đến sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam), số ca mắc COVID-19 trên toàn châu Âu đã ở vượt 6 triệu ca, cụ thể là 6.031.890 ca, trong đó có 237.976 ca tử vong. Các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực là Nga với 1.248.619 ca mắc và 21.865 ca tử vong, Tây Ban Nha với 825.410 ca mắc và 32.486 ca tử vong, Pháp với 669.235 ca mắc và 32.365 ca tử vong và Anh với 530.113 ca mắc và 42.445 ca tử vong. 

Tại Ireland, giới chức y tế cảnh báo số ca mắc COVID-19 ở nước này đang tăng theo cấp số nhân và số ca nhập viện dự báo gia tăng trong thời gian tới sẽ đặt ra "thách thức đáng kể" đối với an sinh xã hội. Phát biểu họp báo, người đứng đầu nhóm chuyên trách về COVID-19 của Chính phủ Ireland - ông Philip Nolan, cho biết, trong 3 tuần qua, số ca mắc COVID-19 trung bình trong 7 ngày ở Ireland đã tăng hơn gấp đôi lên mức 493 ca/ngày. Con số này có thể tăng lên mức 1.100-1.500 ca/ngày đến ngày 7/11 nếu tỷ lệ lây nhiễm không giảm ở thời điểm này. 

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu, tính đến nay Ireland có tổng cộng 39.584 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.816 ca tử vong.

Trong khi đó, tại CH Séc, số ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 7/10 là 5.335 ca, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này hồi tháng 3. Theo số liệu của Bộ Y tế Séc, trong 2 tuần qua, quốc gia có 10,7 triệu dân này chứng kiến tỷ lệ mắc COVID-19 trên tổng số dân tăng ở mức cao nhất tại châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, Séc có tổng cộng 95.036 ca mắc COVID-19 và 829 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường học ở Tembisa, Ekurhuleni, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Tình hình dịch COVID-19 tại châu Phi cũng chưa có dấu hiệu lắng dịu. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi, tổng số ca bệnh ở khu vực này đã vượt 1,52 triệu ca, trong đó có hơn 37.000 ca tử vong. Số ca bình phục hiện là hơn 1,26 triệu ca. Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực là Nam Phi, Ai Cập, Maroc, Ethiopia và Nigeria. Tỷ lệ tử vong trung bình hiện ở mức khoảng 2,4%.

Tại Maroc nói riêng, số ca mắc COVID-19 ghi nhận ngày 7/10 là 2.776 ca, mức cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 140.024 ca. Số ca tử vong cũng tăng 29 ca lên 2.439 ca. Trong khi đó, Liban cũng chứng kiến số ca mắc mới COVID-19 tăng lên mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát với 1.459 ca, đưa tổng số ca bệnh lên 48.377 ca, trong khi số ca tử vong tăng 9 ca lên 433 ca.

Phan An (TTXVN)
Đức siết chặt kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch COVID-19
Đức siết chặt kiểm soát nguồn lây nhiễm dịch COVID-19

Chính phủ Đức và chính quyền các bang ở nước này ngày 7/10 đã nhất trí siết chặt các biện pháp kiểm soát nguồn lây nhiễm nhằm kiềm chế xu hướng gia tăng số ca lây nhiễm ở mức cao hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN