Tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu cải thiện tại Tokyo, Nhật Bản

Ngày 24/8, thủ đô Tokyo của Nhật Bản chỉ ghi nhận 95 ca mắc mới COVID-19 - mức thấp nhất trong ngày trong một tháng rưỡi qua.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản ngày 9/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu của chính quyền thủ đô cho biết đây là những ca nhiễm mới được xác nhận trong khoảng 2.900 xét nghiệm và số người nhiễm trong độ tuổi dưới 40 chiếm 60%. Cũng theo cơ quan y tế sở tại, số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Tokyo đã có dấu hiệu giảm dần từ mức cao nhất khoảng 400 người ghi nhận hồi đầu tháng này. 

Ba ngày trước đó, ngày 21/8, chính quyền thủ đô Tokyo đã ghi nhận 258 ca mắc mới COVID-19 , giảm so với con số 339 ca của ngày hôm trước.

Cho đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã lên tới hơn 61.747 ca, trong đó có 1.176 trường hợp không qua khỏi.

Thúc Anh (TTXVN)
Dịch vụ nằm quan tài để... giải tỏa áp lực trong mùa dịch COVID-19
Dịch vụ nằm quan tài để... giải tỏa áp lực trong mùa dịch COVID-19

Một công ty Nhật Bản đang nỗ lực giúp mọi người giải tỏa áp lực trong đại dịch COVID-19 bằng cách đặt họ vào những chiếc quan tài để nghe chuyện kinh dị, vây quanh là những thây ma cầm cưa đáng sợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN