Tính giá vé máy bay theo cân nặng hành khách

Hãng hàng không Samoa Air cho biết sẽ áp dụng chính sách tính giá vé máy bay dựa trên cân nặng của hành khách.


Một máy bay của Samoa Air. Ảnh: Internet

Theo hãng này, hệ thống tính giá “trả theo cân nặng” là cách công bằng nhất cho hành khách.


Hãng này cho biết: Khi đặt vé máy bay trên mạng, hãy ước tính cân nặng của bạn và của hành lý. Sau đó giá vé sẽ được tính ra. Số tiền/kg sẽ khác nhau phụ thuộc vào độ dài chuyến bay. Đề phòng trường hợp khách khai gian cân nặng, nhân viên Samoa Air sẽ cân lại khách hàng tại sân bay.


Theo tổng giám đốc Samoa Air, ông Chris Langton, hành khách “thon thả” được lợi rõ ràng: Không phải trả phí hành lý, không phải chịu thiệt khi ngồi cạnh một hành khách béo phì. Gia đình có con nhỏ đi cùng sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất.


Phát biểu với phóng viên, ông Langton nói: “Máy bay không bay dựa vào số ghế mà dựa vào cân nặng”.


Với hệ thống này, cả Samoa Air và hành khách gầy sẽ không phải thiệt nếu có một nhóm hành khách béo phì đi cùng một chuyến bay.


Tuy nhiên, cách tính giá vé này của Samoa Air lại động chạm đến một vấn đề nhạy cảm là cân nặng và người ta có thể hiểu là Samoa Air đang phạt khách hàng vì bị bệnh béo phì – căn bệnh có thể mắc phải do yếu tố văn hóa và gien.


Vấn đề này đặc biệt quan trọng ở khu vực nam Thái Bình Dương khi khu vực này có tỷ lệ béo phì cao nhất thế giới.


Samoa Air vừa hoạt động năm 2012, cung cấp các chuyến bay ở Samoa và các hòn đảo lân cận.



Thùy Dương

“Siêu ghế” cho hành khách béo phì
“Siêu ghế” cho hành khách béo phì

Hãng hàng không quốc gia Áchentina (Aerolineas Argentinas) vừa thông báo sẽ đưa vào sử dụng “siêu ghế” miễn phí cho hành khách béo phì trên tất cả các chuyến bay quốc tế trong khu vực Nam Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN