Tình báo Mỹ nghe lén Tổng thống Nga năm 2009

Năm 2009, tình báo Mỹ hoạt động ở Anh đã xen vào các cuộc liên lạc tuyệt mật của ông Dmitry Medvedev, người lúc đó là Tổng thống Nga, khi ông đang ở Anh dự hội nghị thượng đỉnh G20.


Tổng thống Nga Medvedev (trái) và Tổng thống Mỹ Obama năm 2009. Ảnh: Internet


Theo tài liệu rò rỉ, chi tiết các cuộc liên lạc được trình bày trong một cuộc họp do Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ tổ chức và được chia sẻ với các quan chức cấp cao từ Anh, Australia, Canada và New Zealand.


Tài liệu mật này do Edward Snowden, người vừa tiết lộ chương trình giám sát Internet mật của NSA, cung cấp cho The Guardian. Nó được soạn thảo tháng 8/2009, 4 tháng sau khi ông Medvedev tham dự hội nghị ở London. Tài liệu mở đầu bằng 2 bức ảnh chụp ông Medvedev cười với báo chí khi cùng Thủ tướng Anh bấy giờ Gordon Brown và Tổng thống Mỹ Barack Obama trong các cuộc thảo luận song phương trước hội nghị chính.


Ông Medvedev đến London ngày 1/4/2009 và NSA đã nghe lén các liên lạc của đoàn Nga ngay ngày hôm đó.


Nga và Mỹ thường được cho là do thám lẫn nhau nhưng cả hai hiếm khi bị bắt quả tang. Thông tin vừa được tiết lộ nói trên sẽ khiến Nhà Trắng “bẽ mặt” khi ông Obama chuẩn bị gặp Tổng thống Vladimir Putin bên lề hội nghị G8 đang được tổ chức tại Anh.



Thùy Dương

Snowden lại tung ‘bom’ tin mật
Snowden lại tung ‘bom’ tin mật

Các quan chức và chính khách nước ngoài tham gia hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2009 ở London đã bị giám sát máy tính còn các cuộc gọi điện thoại của họ bị nghe lén theo chỉ thị của nước chủ nhà là Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN