Tình báo Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa liên lục địa vào tháng tới

Ngày 4/9, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể phóng một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) theo đường bay tiêu chuẩn ra vùng Bắc Thái Bình Dương vào dịp Quốc khánh của Triều Tiên ngày 9/9 tới, hoặc dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10).

Tên lửa ICBM Hwasong-14 của Triều Tiên được phóng tại một địa điểm bí mật ngày 28/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hãng thông tấn Yonhap cho hay thông tin này được Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Hàn Quốc đưa ra tại một phiên họp kín của Quốc hội Hàn Quốc. NIS còn cho rằng Triều Tiên đã hoàn thành xây dựng hầm ngầm thứ 3 tại bãi thử hạt nhân và đang xây thêm một hầm ngầm nữa nên có thể Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết các quan chức an ninh hàng đầu của nước này đã bắt đầu nghiêng về các biện pháp quân sự hơn là đối thoại với Triều Tiên để đáp lại vụ thử hạt nhân mới nhất của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội, Bộ trưởng Song thông báo tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia tiến hành ngay sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ngày 3/9, nhiều ý kiến nghiêng về hướng tăng cường biện pháp quân sự thay vì theo đuổi tuyên bố Berlin về đối thoại. Ngoài ra, ông Song cũng bác bỏ những tin tức nói rằng tại cuộc hội đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ James Mattis, ông đã đề nghị tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ vốn đã được rút khỏi Bán đảo Triều Tiên trong thời kỳ đầu của những năm 1990.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sẽ sớm lắp đặt thêm 4 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại căn cứ mới của họ ở miền Nam nước này. Thông báo trên được đưa ra sau khi Bộ Môi trường Hàn Quốc chấp nhận kết quả cuộc khảo sát về ảnh hưởng môi trường của hệ thống vũ khí trên đang được vận hành tại thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Nam. Hiện 2 bệ phóng của THAAD đã được đưa vào sử dụng, còn 4 bệ phóng nữa vẫn đang chờ được triển khai.

Một tuyên bố của bộ trên có đoạn nêu rõ: “Các bệ phóng còn lại sẽ sớm được triển khai thông qua các cuộc tham vấn giữa Hàn quốc và Mỹ nhằm đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên”.


Cùng ngày 4/9, Phủ tổng thống Hàn Quốc cho biết Mỹ đã gửi văn bản chính thức khẳng định không có sự khác biệt giữa Washington và Seoul về cách giải giáp hạt nhân của Triều Tiên, loại bỏ phần nào những quan ngại của nhiều người về khả năng Mỹ sắp tấn công Triều Tiên. Phản hồi này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng Hàn Quốc "đang nhận thấy việc họ tiến hành đàm phán nhượng bộ với Triều Tiên sẽ không có tác dụng". Quan điểm của ông Trump khiến nhiều người cho rằng đang có sự rạn nứt giữa hai đồng minh Hàn-Mỹ.

Theo Nhà Xanh, trong cuộc điện đàm với người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong, cố vấn an ninh Nhà Trắng H.R. McMaster đã khẳng định, Mỹ sẽ thảo luận chặt chẽ và rõ ràng về tất cả các biện pháp trong tương lai với đồng minh Hàn Quốc. Ngoài ra, phía Mỹ còn tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

TTXVN/Báo Tin Tức
BRICS lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên
BRICS lên án vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Ngày 4/9, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước mới nổi (BRICS) đang diễn ra tại thành phố Hạ Môn, Trung Quốc, lãnh đạo các nước tham dự đã đồng loạt lên án vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN