Tin tặc 'hỏi thăm' FBI

Ngày 17/2, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra và kiểm soát một sự cố mạng liên quan mã độc trên một phần mạng máy tính của cơ quan này trong những ngày gần đây.

Trong thông báo gửi CNN, FBI cho hay cơ quan này đã biết về vụ tấn công mạng và đang cố gắng thu thập thêm thông tin, đồng thời khẳng định vụ việc đã được kiểm soát. Các quan chức FBI tin rằng vụ việc liên quan đến các máy tính của cơ quan được sử dụng để điều tra các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.

Cũng theo các nguồn tin trên, vụ việc xảy ra tại Văn phòng FBI New York, một trong những văn phòng lớn nhất của cơ quan này.

Giống như nhiều cơ quan chính phủ khác và các tập đoàn lớn, FBI cũng phải đối phó với các vụ tấn công mạng. Tháng 11/2021, tin tặc đã sử dụng địa chỉ thư điện tử (email) hợp pháp mà FBI dùng để liên lạc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để gửi email giả mạo tới hàng nghìn tổ chức nhằm cảnh báo về một mối đe dọa mạng có chủ đích. Vào thời điểm đó, FBI cho biết đã khắc phục một lỗ hổng phần mềm liên quan đến vụ việc.

Phan An (TTXVN)
Tin tặc tấn công nhiều trang web của NATO
Tin tặc tấn công nhiều trang web của NATO

Theo hãng tin Sputnik (Nga) và Hãng thông tấn DPA của Đức, các trang web của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bị tấn công vào ngày 12/2. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN