Tìm thấy vật thể nghi từ tên lửa BUK trong vụ MH17

Ngày 11/8, các nhà điều tra về vụ máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ ngày 17/7/2014, cho biết họ đã phát hiện được những mảnh vỡ “có thể” là từ tên lửa BUK do Nga chế tạo ở nơi chiếc máy bay xấu số này rơi gần Donetsk, khu vực miền Đông Ukraine.

Xác máy bay MH17 tại khu vực rơi, gần thị trấn Shaktarsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN


Máy bay dân sự này đã bị bắn hạ trên vùng trời Ukraine trong bối cảnh xảy ra giao tranh dữ dội giữa lực lượng của chính phủ và các phần tử ly khai thân Nga. Toàn bộ 298 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Ukraine và nhiều nước phương Tây cáo buộc phe nổi dậy bắn hạ chiếc Boeing 777 này và nói rằng họ có thể đã sử dụng tên lửa BUK do Nga cung cấp. Trong khi đó, Moskva và phe nổi dậy bác bỏ hoàn toàn trách nhiệm và công khai buộc tội quân đội Ukraine.

Công tố viên Hà Lan Fred Westerbeke cho biết các điều tra viên Hà Lan và quốc tế đang phân tích 7 “mảnh vỡ lớn với nhiều kích cỡ... có thể là từ hệ thống tên lửa BUK”. Phát biểu trên kênh truyền hình NOS, ông Westerbeke nói: “Hiện vẫn quá sớm để kết luận các mảnh vỡ mà chúng tôi tìm thấy là từ tên lửa BUK đã bắn hạ máy bay MH17”. Tuy nhiên, ông cho biết cuộc điều tra đang “tới gần hơn” đến việc tìm ra ai đứng sau vụ tấn công này.

Tuyên bố của Ủy ban An toàn Hà Lan (OVV) và Đội Điều tra Chung (JIT) cho biết các mảnh vỡ này “có thể giúp xác định ai liên quan tới vụ bắn hạ MH17”. JIT bao gồm các điều tra viên từ Hà Lan, Ukraine, Australia, Malaysia và Bỉ - các quốc gia bị ảnh hưởng lớn nhất trong vụ này.

Chính quyền Hà Lan đã hoàn tất việc thu hồi các mảnh vỡ và thi thể ở khu vực xảy ra tai nạn hồi tháng 4/2015, vốn trước đó bị cản trở bởi các giao tranh liên tục diễn ra. Tháng 6/2015, các chuyên gia Hà Lan đã trở lại miền Đông Ukraine và lấy mẫu đất từ khu vực mà tên lửa BUK có thể đã bắn hạ MH17.

Cả quân đội Nga và Ukraine đều có tên lửa BUK trong kho vũ khí của họ. Nhà sản xuất hệ thống này của Nga hồi tháng 6/2015 nói rằng dựa trên các hình ảnh công khai về đống đổ nát, chiếc máy bay bị nạn có khả năng bị bắn hạ bởi một trong số các tên lửa của họ.

Các điều tra viên quốc tế, bao gồm các đại diện từ Hà Lan, Ukraine, Malaysia, Australia, Anh, Mỹ và Nga, đang họp ở La Haye (The Hague, Hà Lan) để thảo luận về báo cáo dự thảo của OVV về nguyên nhân gây ra vụ việc.

Tháng 7/2015, Nga đã phủ quyết một dự thảo tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một tòa án quốc tế để điều tra thủ phạm trong vụ bắn hạ chiếc máy bay này. Các quốc gia tham gia cuộc điều tra đang tìm kiếm các phương thức khác để tiến hành khởi tố vụ án, mặc dù chưa có nghi phạm nào được công khai.

OVV sẽ công bố báo cáo cuối cùng về việc vũ khí nào, chứ không phải ai, đã bắn hạ MH17. Các nhà điều tra hàng không cũng đang xem xét quá trình đưa ra quyết định cho phép máy bay dân sự bay qua vùng chiến sự, nơi một số máy bay quân sự Ukraine trước đó đã bị bắn hạ bởi các tay súng ly khai ở độ cao khá lớn.
TTK (Theo AFP)
Vì sao Nga phủ quyết nghị quyết LHQ vụ MH17 ?
Vì sao Nga phủ quyết nghị quyết LHQ vụ MH17 ?

Moskva quyết định phủ quyết nghị quyết của LHQ nhằm thành lập một tòa án để điều tra vụ rơi chiếc máy bay MH17 ở Ukraine đã cứu vớt danh tiếng của HĐBA.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN