Tìm cách giải quyết khủng hoảng giữa Xuđăng và Nam Xuđăng

Một ngày sau khi cuộc đàm phán giữa Xuđăng và Nam Xuđăng tại thủ đô Ađi Abêba của Êtiôpi bị đổ vỡ, phái đoàn trung gian hòa giải của Liên minh châu Phi (AU) do cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki đứng đầu đã đến thủ đô Giuba của Nam Xuđăng trong sứ mệnh làm giảm căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Phát biểu với báo giới, ông Thabo Mbeki cho biết sẽ thảo luận với Tổng thống Nam Xuđăng Salva Kiir về các biện pháp có thể thực hiện trong thời gian tới để làm dịu tình hình, sau đó phái đoàn của AU sẽ tới Khắctum để gặp Tổng thống Omar al-Bashir. Một trong các mục đích của phái đoàn trung gian hòa giải AU là hối thúc hai nhà lãnh đạo Xuđăng và Nam Xuđăng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nước, sau khi cuộc gặp - theo kế hoạch là vào ngày 3/4 vừa qua - đã bị hủy bỏ do bùng phát chiến sự dữ dội giữa quân đội hai nước.

Cùng đi với ông Thabo Mbeki trong phái đoàn trung gian hòa giải của AU có cựu Tổng thống Pierre Buyoya.

Trước đó, trong cuộc đàm phán giữa quan chức hai nước ở Ađi Abêba từ ngày 2-4/4 với vai trò trung gian của AU, các nhà đàm phán của Xuđăng và Nam Xuđăng đã không đạt được thỏa thuận trong một số vấn đề an ninh. Ngoài ra, phái đoàn Xuđăng cho biết bên trung gian AU đã đưa ra một đề xuất mới liên quan các lĩnh vực chính trị, quân sự, an ninh, truyền thông, nên cần phải nghiên cứu và tham vấn cấp cao hơn để bảo đảm sự tham gia của tất cả các giới chức hữu quan. Về phần mình, nhà thương lượng chính của Nam Xuđăng, ông Pagan Amum cho rằng hai nước dường như không sẵn sàng cho cuộc đàm phán này, đồng thời chỉ trích phái đoàn Xuđăng rút khỏi cuộc thương lượng và không muốn ký hiệp định chính thức với đoàn Nam Xuđăng. Dự kiến hai bên sẽ nối lại đàm phán vào tuần tới.



Bộ trưởng Quốc phòng Xuđăng Abdel -Rahim Mohamed Hussein (trái) và Trưởng đoàn đàm phán Nam Xuđăng Pagan Amum, tại cuộc đàm phán ngày 2/4. Ảnh: AFP/TTXVN



Từ khi Nam Xuđăng tách khỏi Xuđăng và tuyên bố độc lập vào tháng 7/2011 đến nay, hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận về phân định biên giới, đặc biệt là tại những khu vực chứa nhiều tài nguyên dầu mỏ. Các bang nằm trên đường biên giới như Kordofan, Blue Nile, Unity... là nơi thường xảy ra giao tranh giữa quân đội Xuđăng với các nhóm được Nam Xuđăng hậu thuẫn. Hiện, sản lượng khai thác dầu thô tại các khu vực do chính quyền Nam Xuđăng quản lý lớn gấp 3 lần sản lượng của Xuđăng, song Nam Xuđăng vẫn phải sử dụng các đường ống dẫn dầu và các cơ sở phụ trợ nằm trên lãnh thổ Xuđăng để xuất khẩu dầu và hai nước vẫn chưa thỏa thuận số tiền Giuba phải thanh toán.

Tuần trước, giao tranh đã bùng phát dữ dội khi quân đội Nam Xuđăng tiến vào khu vực giàu tài nguyên dầu mỏ Higlieg - khu vực chiếm khoảng 50% sản lượng dầu mỏ của Xuđăng - ở bang Nam Kordofan do Xuđăng quản lý. Giao tranh sau đó lan rộng ra nhiều điểm tranh chấp ở khu vực biên giới chung. Quân đội hai nước đã sử dụng máy bay, xe tăng và pháo hạng nặng trong các cuộc đụng độ.

Dư luận quốc tế lo ngại tình hình leo thang căng thẳng ở biên giới có thể đẩy Xuđăng và Nam Xuđăng vào một cuộc chiến tranh. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 4/4 đã lên tiếng yêu cầu hai nước rút quân đội và cảnh sát khỏi khu vực tranh chấp Abyei. Mỹ cũng kêu gọi hai nước kiềm chế và ngừng giao tranh để đảm bảo sự an toàn và an ninh cho người dân hai nước, tiến tới đàm phán để giải quyết bất đồng với vai trò trung gian của AU.

TTXVN/Tin tức


Căng thẳng leo thang giữa hai nước Xuđăng
Căng thẳng leo thang giữa hai nước Xuđăng

Ngày 4/4, chính phủ Xuđăng tuyên bố đình chỉ cuộc đàm phán với Nam Xuđăng đang được tiến hành ở thủ đô Ađi Abêba của Êtiôpi với vai trò trung gian của Liên minh châu Phi (AU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN