Tiêu diệt 4 tay súng tấn công liên hoàn tại Jakarta

Các vụ đánh bom liên hoàn và nổ súng ở thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 14/1 đã làm ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó 4 kẻ tấn công bị lực lượng an ninh tiêu diệt.

Ngày 14/1, Người phát ngôn cảnh sát Indonesia, ông Iqbal Kabid cho biết cảnh sát đã tiêu diệt 4 nghi can phiến quân trong loạt vụ đánh bom và xả súng xảy ra trước đó ở trung tâm thủ đô Jakarta, làm 7 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Trả lời báo giới, ông Kabid cho biết sẽ sớm kiểm soát được tình hình ở thủ đô.

Trong khi đó, phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố tình hình đang trong tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh. Tổng thống Widodo hiện đang ở thăm thị trấn Cirebon của tỉnh Tây Java, cho biết vụ đánh bom hàng loạt ở Jakarta là “hành động khủng bố”.

Đồn cảnh sát Indonesia bị những kẻ đi xe máy ném lựu đạn vào bên trong.

Vụ việc trên xảy ra sau khi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa đưa Indonesia vào "tầm ngắm" của chúng. Cảnh sát Indonesia cho biết IS đã đưa một cảnh báo bí ẩn trước loạt vụ nổ ở thủ đô Jakarta. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nhóm nào đã tiến hành những vụ việc mà Tổng thống Indonesia gọi là "những hành động khủng bố".

Kênh truyền hình tư nhân TVOne của Indonesia cho biết lại xảy ra thêm ít nhất 3 vụ nổ trong ngày hôm nay ở các khu vực Cikni, Silpi và Kuningan thuộc thủ đô Jakarta. Những địa điểm này gần các Đại sứ quán của Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết vụ việc có gây ra thương vong hay không.


Một nguồn tin cho biết đã xảy ra một vụ nổ tại một quán cà phê gần hiện trường vụ nổ trước đó ở quán cà phê Starbucks tại trung tâm mua sắm Sarinah, thuộc quận Thamrin, trung tâm Jakarta. Vụ nổ xảy ra sau khi khoảng 25 cảnh sát trong đội đặc nhiệm chống khủng bố ập vào quán cà phê này. Một nhân chứng cho biết có 3 đối tượng đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình ở quán cà phê Starbucks.


Tổng thống Indonesia Joko Widodo, hiện đang ở thăm thị trấn Cirebon của tỉnh Tây Java, đã gọi những vụ tấn công trên là “hành động của khủng bố". Ông đã ra lệnh cho lực lượng an ninh truy tìm những thủ phạm gây ra các vụ nổ cũng như mạng lưới đứng sau các vụ tấn công này ở Jakarta.

Trong khi đó, cảnh sát Indonesia cho biết họ đã giao tranh với khoảng 14 tay súng ở Jakarta. Giám đốc Cơ quan tình báo Indonesia cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các vụ tấn công trên liên quan tới nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ ở Jakarta ban bố thông báo khẩn, khuyến cáo các công dân Mỹ tránh xa các khu vực xung quanh trung tâm mua sắm Sarinah và khách sạn Sari Pan Pacific.

TTXVN/Tin Tức
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta
Hiện trường đánh bom liều chết và quăng lựu đạn tại Jakarta

Cảnh sát Indonesia nghi ngờ loạt vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Jakarta hôm 14/1 là một âm mưu đánh bom liều chết do các phần tử cực đoan tiến hành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN