Indonesia bắt giữ 3 đối tượng có liên hệ với khủng bố IS

Ngày 31/12, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan tới tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trong một chiến dịch vây bắt tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất nước này tại tỉnh Trung Sulawesi.

Hãng tin Antara dẫn lời cảnh sát trưởng Sulawesi, ông Idham Azis cho biết 3 đối tượng này bị tình nghi có liên hệ với tên Santoso - thủ lĩnh phiến quân bị truy lùng ráo riết nhiều năm nay và được cho là đang lẩn trốn tại khu rừng thuộc Sulawesi. Cũng theo ông Azis, chiến dịch vây bắt Santoso và khoảng 30 tay súng có thể sẽ kết thúc vào ngày 9/1/2016.

Cảnh sát tuần tra tại sân bay Sukarno Hatta ở Tangerang trước thời khắc đón chào năm mới 2016. Ảnh: AFP/TTXVN


Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta gửi “thông báo khẩn” tới các công dân Mỹ để cảnh báo về các mối đe dọa an ninh tại các bãi biển du lịch trên hòn đảo Lombok trong dịp Năm mới.

Theo nhà chức trách Indonesia, hiện ở nước này có ít nhất 1.000 đối tượng ủng hộ IS. Hàng chục đối tượng được cho là âm mưu tiến hành các vụ đánh bom vào dịp nghỉ lễ đã bị bắt giữ trong chiến dịch vây ráp gần đây.
TTXVN/Tin tức
IS muốn biến Indonesia thành "Vương quốc Hồi giáo"
IS muốn biến Indonesia thành "Vương quốc Hồi giáo"

Australia ngày 22/12 cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tìm cách tăng cường sự hiện diện ở Indonesia với mong muốn xây dựng một "Vương quốc Hồi giáo" ở quốc gia đông tín đồ Hồi giáo nhất thế giới này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN