Tiết lộ về kỳ vọng của Ukraine tại các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia

Theo kế hoạch các nhà đàm phán Mỹ sẽ gặp riêng các phái đoàn Ukraine và Liên bang Nga tại Saudi Arabia vào ngày 24/3.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Ukraine gồm trợ lý cấp cao của Tổng thống Andriy Yermak (giữa), Ngoại trưởng Andrii Sybiha (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov (phải) trong cuộc đàm phán với Mỹ tại Jeddah, Saudi Arabia ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Một nguồn tin cấp cao của Ukraine tiết lộ với hãng tin AFP ngày 21/3 rằng Ukraine hy vọng sẽ đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn một phần tại các cuộc đàm phán sắp tới ở Saudi Arabia, nơi các quan chức Mỹ sẽ gặp riêng các phái đoàn Liên bang Nga và Ukraine.

Theo AFP, trong những tuần gần đây, các động thái hướng tới một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga – Ukraine kéo dài hơn ba năm đang dần tăng lên khi các quan chức Mỹ tiến hành đàm phán với cả hai phía, mặc dù những nỗ lực này cho đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá nào.

Cả Liên bang Nga và Ukraine đều tuyên bố ủng hộ việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong 30 ngày, một lệnh tạm dừng mà Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ra lệnh vào ngày 18/3, nhưng Kiev cho rằng Moskva (Moscow) đã vi phạm.

Theo phát biểu của Đặc phái viên Tổng thống Donald Trump, ông Keith Kellogg với truyền thông Mỹ, các nhà đàm phán nước này sẽ gặp riêng các phái đoàn Ukraine và Liên bang Nga tại Saudi Arabia vào ngày 24/3, trong một hình thức “ngoại giao con thoi” giữa các phòng khách sạn.

Tuần trước, Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày trên bộ, trên không và trên biển của Mỹ, nhưng Liên bang Nga đã từ chối ý tưởng này.

Một nguồn tin Ukraine nói với AFP: “Chúng tôi vẫn muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất là những gì chúng tôi đã đề xuất”, ám chỉ đến lời kêu gọi dừng các cuộc tấn công vào các địa điểm năng lượng, cơ sở hạ tầng dân sự và các cuộc tấn công ở Biển Đen.

Nguồn tin cho biết phái đoàn Ukraine tại Saudi Arabia sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu, người sẽ đảm nhận thực hiện các “cuộc thảo luận kỹ thuật” về việc thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào. Những vấn đề cần thảo luận bao gồm “các cơ sở nào” sẽ được giới hạn tấn công và “cách giám sát lệnh ngừng bắn”.

Phái đoàn Liên bang Nga sẽ do nhà ngoại giao kỳ cựu Grigory Karasin và quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Sergei Beseda dẫn đầu.

Hãng tin AFP cho rằng cả hai quan chức Liên bang Nga này đều không được coi là những người có quyền quyết định cấp cao, nhưng theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, “họ là những nhà đàm phán giàu kinh nghiệm với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực này”.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine và đang theo đuổi các nỗ lực cải thiện quan hệ với Moskva.

Thời điểm ngừng bắn vẫn “chưa rõ ràng”

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ra lệnh tạm dừng có giới hạn trong 30 ngày đối với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sau cuộc gọi với người đồng cấp Mỹ Donald Trump vào ngày 18/3.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Moskva vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng và cho biết vào ngày 20/3 rằng không có gì thay đổi bất chấp tuyên bố của nhà lãnh đạo Liên bang Nga

Một quan chức của DTEK, nhà cung cấp năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, nói với hãng tin AFP rằng gần đây Liên bang Nga đã tấn công một đường dây điện cao thế gần thành phố Pokrovsk, điểm nóng của các cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine.

Ông Vitalii Asinenko, người đứng đầu khu vực phân phối điện Pokrovsk tại DTEK, cho biết cuộc tấn công đã cắt điện hoàn toàn cho một ngôi làng, khiến khu vực này bị cô lập.

Cả hai bên cũng cáo buộc nhau đã cho nổ một cơ sở khí đốt do quân đội Ukraine kiểm soát tại vùng biên giới Kursk của Liên bang Nga vào ngày 21/3.

Theo nguồn tin Ukraine, cho đến nay, vẫn “chưa rõ ràng” khi nào lệnh ngừng bắn có thể được thực thi và “không có bước đi nào từ phía Liên bang Nga.”

Nguồn tin Ukraine cho biết: “Chúng tôi cần đạt được thỏa thuận về những vấn đề chính: các đối tượng nào sẽ được bảo vệ và cách kiểm soát. Người Mỹ có khả năng tình báo rất lớn, vì vậy họ nắm rõ tình hình.”

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố phía Ukraine sẽ trình bày một “danh sách các cơ sở dân sự” mà ông muốn đưa vào lệnh ngừng bắn.

Xem video lực lượng cứu hộ Ukraine làm nhiệm vụ sau vụ tấn công mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc là do phía Liên bang Nga thực hiện. Nguồn: Volodymyr Zelensky/X

Liên bang Nga tiếp tục không kích Ukraine

Liên bang Nga vẫn duy trì các cuộc tấn công trên không vào Ukraine vào ngày 21/3.

Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh gây áp lực chung lên Điện Kremlin sau khi Ukraine hứng chịu một đợt tấn công xuyên đêm bởi hơn 200 thiết bị bay không người lái và bom dẫn đường.

Tại thành phố cảng Odesa ở Biển Đen, một phóng viên của AFP đã chứng kiến tàn tích cháy đen của một trung tâm thương mại bị phá hủy trong cuộc tấn công qua đêm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho rằng Ukraine “cố tình cho nổ trạm đo khí Sudzha” nằm cách biên giới quốc gia vài trăm mét ở vùng Kursk.

Liên bang Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã sử dụng cơ sở này làm trung tâm hậu cần kể từ khi chiếm giữ nó trong cuộc tấn công xuyên biên giới vào tháng 8/2024 và cho nổ nó như một phần của quá trình “rút lui” khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cáo buộc Kiev đã phá hủy cơ sở này nhằm “phá hoại các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố: “Mọi người có thể thấy rõ mức độ đáng tin cậy trong lời nói của ông Zelensky và các đại diện khác của chế độ Kiev”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã bác bỏ cáo buộc của Liên bang Nga, gọi đó là “vô căn cứ” và khẳng định Liên bang Nga đã nã pháo vào cơ sở này.

Thành Nam/Báo Tin tức (The Kyiv Post/AFP)
Tin nóng thế giới sáng 22/3/2025
Tin nóng thế giới sáng 22/3/2025

Bản tin nóng thế giới sáng 22/3/2025 có những nội dung sau đây:
- Anh phong tỏa 32 tỷ USD tài sản của Nga do cuộc xung đột ở Ukraine;
- Israel tiêu diệt chỉ huy tình báo quân sự Hamas;
- Cơ sở hạt nhân Natanz của Iran vẫn an toàn sau động đất;
- UAE cam kết đầu tư 1.400 tỷ USD vào Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN