Hình ảnh vệ tinh Maxar về căn cứ không quân Engels ở Tỉnh Saratov, Nga năm 2022. Ảnh: Maxar
Bộ Quốc phòng Nga đã bắn hạ 54 thiết bị bay không người lái trên khu vực này.
Thống đốc tỉnh Saratov, ông Roman Busargin, viết trên Telegram: “Saratov và Engels hôm nay đã hứng chịu cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay”. Ngoài ra, ông cho biết một vụ cháy đã bùng phát tại sân bay và khoảng 30 ngôi nhà trong khu vực bị hư hỏng.
Engels nằm cách biên giới Ukraine hơn 750 km, là một căn cứ chiến lược của lực lượng máy bay ném bom Nga, nơi các máy bay Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột kéo dài ba năm qua. Căn cứ này từng bị Ukraine tấn công nhiều lần, lần gần nhất vào tháng 1.
Ông Andriy Kovalenko, Giám đốc Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, đã đăng một đoạn video ghi lại cuộc tấn công trên lên Telegram, cho thấy một đám cháy lớn bùng phát trong đêm. Ông Kovalenko viết: “Engels của Nga”.
Video trên tài khoản Telegram của ông Kovalenko:
Tổng cộng, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 132 thiết bị bay không người lái của Ukraine tại 7 khu vực do Nga kiểm soát hoặc thuộc lãnh thổ Nga từ đêm 19/3 đến sáng 20/3.
Trong khi đó, giới chức Ukraine báo cáo một vụ pháo kích quy mô lớn của Nga vào thành phố Kropyvnytskyi trong đêm, với hơn 30 vụ nổ được ghi nhận.
Thống đốc khu vực cũng cho biết Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Kupyansk ở miền Đông, gần tiền tuyến. Ít nhất 20 quả bom đã được thả xuống thành phố trong vòng vài giờ, khiến ít nhất một người thiệt mạng và một người bị thương.
Không quân Ukraine nói rằng Nga đã triển khai 171 thiết bị bay không người lái trong đêm, trong đó 75 chiếc bị bắn hạ và 63 chiếc bị mất kiểm soát trong khi bay mà không gây thiệt hại. “Các khu vực Kirovohrad, Sumy và Donetsk đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga”, không quân Ukraine thông báo.
Hai vụ tấn công của Ukraine và Nga diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày đối với các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này cũng đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý.
Các quan chức Mỹ cho rằng lệnh ngừng bắn một phần này nhằm tạo tiền đề cho một lệnh đình chiến rộng hơn và tiến tới một thỏa thuận hòa bình.
Ông Trump mô tả cuộc điện đàm là “rất tốt” trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông nói thêm: “Phần lớn cuộc thảo luận tập trung vào cuộc điện đàm ngày hôm qua với Tổng thống Putin nhằm đảm bảo sự đồng thuận giữa Nga và Ukraine về các yêu cầu và nhu cầu của họ. Chúng tôi đang đi đúng hướng”.
Tuy nhiên, các cuộc tấn công tầm xa của cả hai bên vẫn tiếp diễn bất chấp vòng đàm phán mới nhất.