Tiết lộ về hệ thống đường hầm kiểu Triều Tiên của Hezbollah áp sát Israel

Hệ thống đường hầm liên vùng do Hezbollah xây dựng có chiều dài lên đến hàng trăm kilomet, quy mô hơn nhiều so với mạng đường hầm do Hamas xây ngầm ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Đường hầm của Hezbollah (trái) có thiết kế, cấu trúc giống đường hầm được xây dựng ở Triều Tiên (phải). Ảnh: Alma.org

Báo cáo do Trung tâm ALMA công bố mới đây đã cho thấy quy mô của mạng lưới đường hầm liên vùng mà Hezbollah xây dựng ở Liban, nhằm mục đích di chuyển lực lượng và vũ khí của cánh vũ trang này. Báo cáo có tên gọi “Vùng đất đường hầm” và ALMA là trung trâm chuyên nghiên cứu các thách thức an ninh mà Israel phải đối mặt.

Báo cáo được Thiếu tướng Tal Beeri đứng chủ biên khẳng định Hezbollah đã khởi công dự án xây dựng đường hầm ngay sau cuộc chiến tranh với Israel hồi năm 2006, với sự trợ giúp của các nhân công, kĩ sư người Triều Tiên và Iran. Quy mô của tuyến đường hầm này lớn nhơn nhiều so với dự án “hầm metro” mà Hamas gây dựng ngầm ở Dải Gaza.

Mạng đường hầm này kết nối vùng thủ đô Beirut và Beqaa – khu vực được coi là căn cứ hậu cần của Hezbollah - với khu vực miền nam Liban áp sát Israel. Đường hầm đủ rộng cho xe ô tô, xe bán tải và phương tiện cỡ nhỏ có thể qua lại, chở quân, vũ khí từ địa điểm này tới địa điểm khác, nhằm tăng cường khả năng bố phòng cũng như phát động một cuộc tấn công bí mật, an toàn, khó bị phát hiện.

Giống Hamas, Hezbollah cũng bố trí sở chỉ huy, phòng điều hành tác chiến ngầm dưới đất. Đường hầm cũng là nơi cất trữ vũ khí, hậu cần, có cả bệnh viện và các bệ đặc biệt được thiết kế để phóng rocket, tên lửa đất đối đất, tên lửa chống tăng và tên lửa đất đối không. Ông Beeri cũng cho biết hầm ngầm của Hezbollah cũng có cả pháo, được ngụy trang, cất giấu kỹ.

Khác với đường hầm thông biên giới sang Israel, mạng đường hầm này có cấu trúc, thiết kế giống đường hầm tại Triều Tiên. Báo cáo cho rằng một công ty của Triều Tiên chuyên về phát triển hạ tầng ngầm đã đứng sau hỗ trợ Hezbollah xây dựng tuyến đường hầm ở Liban.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Jpost)
Phóng rocket vào Israel sau 15 năm, Hezbollah có mạo hiểm khơi mào chiến tranh?
Phóng rocket vào Israel sau 15 năm, Hezbollah có mạo hiểm khơi mào chiến tranh?

Loạt rocket nhằm vào miền bắc Israel hôm 6/8 là cuộc tấn công lần thứ năm từ hướng Liban trong ba tháng trở lại đây. Nhưng đó là loạt tấn công đầu tiên được Hezbollah thực hiện một cách trực diện và công khai kể từ sau cuộc chiến với Israel hồi năm 2006.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN