Thủ lĩnh Hamas giới thiệu đường hầm 500 km ở Gaza, tuyên bố ‘giới hạn đỏ’ trước Israel

Hamas sẵn sàng thánh chiến qui mô lớn một khi ‘kẻ thù’ xâm phạm đến Jerusalem và những địa điểm linh thiêng, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar tuyên bố.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar. Ảnh: AP

Phát biểu tại một cuộc họp báo công khai ở Gaza hôm 26/5, ông Sinwar cho biết Hamas đã xây dựng được hệ thống đường hầm có tổng chiều dài lên đến 500 km ở Gaza và chỉ có 5% trong số này bị hủy hoại bởi các đợt không kích vừa qua của Israel. Thủ lĩnh Hamas cũng cảnh báo lực lượng này có đội quân 10.000 người “tử vì đạo” nằm ngay bên trong Israel và “sẵn sàng hành động” nếu Jerusalem bị xâm hại. 

Yahya Sinwar khẳng định khu vực Đền al-Aqsa và Jerusalem là “giới hạn đỏ” đối với người Palestine, đồng thời cảnh báo chiến dịch phản kháng của Hamas trước Israel trong 11 ngày xung đột mới đây chỉ là “màn thao diễn nhỏ” so với những gì mà Hamas sẽ hành động nếu Israel cố tìm cách làm phương hại đến khu đền thiêng al-Aqsa. 

Liên quan đến hoạt động cứu trợ quốc tế, giúp tái thiết Gaza, ông Sinwar nói rằng Hamas và nhánh vũ trang Lữ đoàn al-Qassam sẽ không biển thủ “dù chỉ một đồng” tiền cứu trợ, bởi Hamas có nguồn tài chính riêng.

Thủ lĩnh Hamas cũng gửi lời cám ơn tới Iran vì đã hỗ trợ lực lượng này tài chính, vũ khí, chuyên gia, thừa nhận duy trì “kênh liên lạc thường xuyên” với lực lượng Hezbollah ở Liban trong xung đột vừa qua. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (JPost)
Israel cáo buộc Iran đứng sau hỗ trợ Hamas trong xung đột tại Gaza
Israel cáo buộc Iran đứng sau hỗ trợ Hamas trong xung đột tại Gaza

Israel cáo buộc Iran có vai trò can dự lớn trong xung đột mới đây giữa Israel và Hamas - phát ngôn viên Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Jonathan Conricus nói.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN