Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Nhà Trắng ngày 17/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày cho biết ông đang chuẩn bị những thay đổi trong hoạt động ngoại giao của Ukraine nhằm đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận vũ khí từ các đồng minh, trong bối cảnh kho tên lửa phòng không Patriot của Ukraine đã cạn kiệt.
Trong bài phát biểu buổi tối 11/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói: “Chúng ta cần một chất lượng hợp tác mới với các đối tác của Ukraine để bảo đảm các thỏa thuận về cung cấp vũ khí được thực hiện. Những thỏa thuận đã đạt được ở cấp lãnh đạo cần phải được triển khai nhanh hơn và đầy đủ”.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh kho đạn dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - hiện là hệ thống phòng không duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga - đã cạn sạch.
Điều này khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine trở nên đặc biệt dễ bị tổn thương trước các đợt tấn công dữ dội của Liên bang Nga.
Ông Zelensky cho biết những thay đổi, chưa được nêu cụ thể, trong đội ngũ ngoại giao của Ukraine sẽ nhằm thúc đẩy nhanh việc triển khai sản xuất các tên lửa Patriot theo giấy phép.
Theo báo The Kyiv Independent ngày 12/7, động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã bật đèn xanh cho sáng kiến trên.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Zelensky, diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông Trump nói: “Có một người mách nhỏ với tôi rằng chúng tôi sẽ trao cho họ (Ukraine) quyền sản xuất Patriot. Chúng tôi sẽ chỉ cho họ cách chế tạo”.
Tổng thống Trump gọi Patriot là “một loại khí tài tinh nhuệ” (elite equipment) và cho biết thỏa thuận này sẽ cho phép Ukraine tự chế tạo hệ thống phòng không này.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Một trong những điều chúng ta sẽ thảo luận là chúng tôi sẽ cấp giấy phép để các bạn sản xuất Patriot. Điều đó thật tuyệt, đúng không? Bằng cách này các bạn sẽ không thể phàn nàn rằng chúng tôi không cung cấp đủ nữa. Hãy tự sản xuất lấy”.
Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận chiến lược này đồng nghĩa với việc leo thang xung đột, nhưng cho rằng điều đó cuối cùng có thể giúp kết thúc cuộc chiến giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng nói: “Đó là một sự leo thang, nhưng là sự leo thang có thể dẫn đến chấm dứt chiến tranh”.
Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ tại sân bay Warsaw-Radom ở Radom, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Trở lại với phát biểu tối 11/7, Tổng thống Ukraine cũng cho biết những thay đổi này sẽ tập trung vào việc nhanh chóng bảo đảm khoản 80 tỷ USD viện trợ quốc phòng đã được cam kết cho năm 2026, đồng thời thúc đẩy việc phát triển các hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo do châu Âu tự sản xuất.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không cho biết những quan chức nào sẽ nằm trong đợt điều chỉnh nhân sự này hoặc những vị trí nào sẽ bị ảnh hưởng. Quy mô của cuộc cải tổ dự kiến hiện vẫn chưa được làm rõ.
Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt năng lực phòng không, nhưng cuộc khủng hoảng đã lên đến đỉnh điểm sau cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận hôm 6/7.
Do không còn dự trữ tên lửa đánh chặn PAC-3, Ukraine đã không thể đánh chặn bất kỳ quả nào trong số 23 tên lửa đạn đạo và 6 tên lửa siêu vượt âm Zircon mà Liên bang Nga phóng vào thủ đô.
Ngày 9/7, ông Zelensky cho biết Ukraine kỳ vọng sẽ nhận được một gói hỗ trợ từ Mỹ trong vài ngày tới, nhưng ông không tiết lộ gói hỗ trợ này sẽ bao gồm những nội dung cụ thể nào.