Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Moskva, ngày 13/3/2025. Ảnh: france24.com/TTXVN
Theo các cuộc thăm dò mới nhất được công bố ngày 14/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân nước này, với tỷ lệ tín nhiệm đạt trên 80%. Theo trang tin Bne.eu, kết quả này phản ánh sự ổn định trong niềm tin của người dân Nga đối với nhà lãnh đạo của họ, bất chấp những thách thức trong và ngoài nước mà Moskva đang phải đối mặt.
Cuộc khảo sát do Quỹ Dư luận (FOM) thực hiện từ ngày 7 - 9/3 cho thấy 83% người dân Nga tin tưởng vào Tổng thống Putin, tăng 2% so với cuộc thăm dò trước đó. Đồng thời, kết quả từ Trung tâm nghiên cứu dư luận Nga (VTsIOM) cũng ghi nhận 79,3% người tham gia khẳng định sự tin tưởng của họ vào tổng thống, tăng 0,6%.
Không chỉ dừng lại ở mức độ tin tưởng, hiệu suất công việc của Tổng thống Putin cũng nhận được đánh giá cao. Theo FOM, 83% số người được khảo sát bày tỏ sự hài lòng đối với cách điều hành đất nước của ông Putin. Trong khi đó, dữ liệu từ VTsIOM cho thấy tỷ lệ hài lòng là 77,2%, tăng 0,5% so với lần khảo sát trước.
Chính phủ Nga dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mikhail Mishustin cũng nhận được sự ủng hộ đáng kể từ người dân. Cuộc thăm dò của FOM ghi nhận 57% người tham gia hài lòng với cách quản lý đất nước của chính phủ, trong khi 59% bày tỏ sự tán thành đối với hiệu suất làm việc của Thủ tướng Mishustin. Số liệu từ VTsIOM cho thấy kết quả thấp hơn một chút, với 52,4% hài lòng cách điều hành của chính phủ và 53,1% ủng hộ những nỗ lực của Thủ tướng Nga.
Đáng chú ý, các cuộc thăm dò còn chỉ ra sự thay đổi trong mức độ ủng hộ các đảng phái chính trị tại Nga. Theo nghiên cứu của FOM, đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất đã tăng 2% sự ủng hộ, đạt mức 46%. Ngược lại, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) lại chứng kiến sự sụt giảm 2%, chỉ còn 7%, trong khi Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) giảm 1% xuống còn 8%.
Trong khi đó, dữ liệu từ VTsIOM lại cho thấy một bức tranh khác biệt đôi chút: sự ủng hộ dành cho Đảng Nước Nga Thống nhất đạt 34,9%, giảm 0,4%; KPRF tăng 0,4% lên 10,4%; LDPR giảm 0,7% xuống 10,5%.
Sự khác biệt trong kết quả giữa hai tổ chức thăm dò có thể được giải thích bằng phương pháp thu thập dữ liệu, cỡ mẫu và thời điểm tiến hành khảo sát khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung từ cả hai nguồn dữ liệu đều cho thấy Tổng thống Putin vẫn duy trì được sự ủng hộ vững chắc từ người dân Nga, trong khi sự ủng hộ đối với các đảng phái chính trị có sự biến động nhẹ.