Tiết lộ di nguyện cuối cùng của Hoàng thân Philip

Hoàng thân Philip muốn đặt linh cữu của mình trên chiếc xe Land Rover, từng được sửa sang để chở Công tước xứ Edinburgh khi ông còn sống.

Chú thích ảnh
Tang lễ của Công tước xứ Edinburgh sẽ chỉ có sự tham dự của Nữ hoàng và các thành viên trong hoàng tộc. Ảnh: PA

Theo trang The Guardian (Anh), Cung điện Buckingham ngày 10/4 đã thông báo thông tin chi tiết về kế hoạch tổ chức tang lễ của Hoàng thân Philip, người qua đời hôm 9/4 ở tuổi 99. Theo đó, linh cữu của ông sẽ được đặt trên chiếc xe Land Rover theo yêu cầu đặc biệt khi ông còn sống.

Chiếc Land Rover được sửa đổi đặc biệt để chở Công tước xứ Edinburgh khi ông còn sống sẽ được dùng để chở linh cữu. Những người khiêng linh cữu thuộc Thuỷ quân Lục chiến Hoàng gia sẽ hộ tống chiếc xe này.

Xe dự định xuất phát từ cổng lâu đài Windsor đến phía tây của Nhà nguyện St George. Thái tử Charles cùng các Hoàng tử William và Harry sẽ đi bộ sau xe chở quan tài của Hoàng thân cùng các thành viên khác trong Hoàng gia Anh.

Hoàng thân Philip vốn là người đam mê ô tô. Ông từng giúp một nhóm kỹ sư thiết kế và chế tạo xe Land Rover thành xe tang. Ông luôn muốn dùng chiếc xe này trong lễ tang của mình, một phụ tá cấp cao cho biết.

Đám tang sẽ diễn ra tại Lâu đài Windsor sau một lễ rước kéo dài 8 phút trong khuôn viên lâu đài. Đây sẽ là một lễ tang theo nghi thức hoàng gia phù hợp với địa vị cấp cao của Hoàng thân Philip. Buổi lễ sẽ diễn tại Nhà nguyện St George bên trong lâu đài vào lúc 15h ngày 17/4 và sẽ bắt đầu bằng một phút mặc niệm trên toàn quốc.

Cung điện cho biết quy mô tang lễ sẽ giảm đáng kể do đại dịch COVID-19 và để tuân thủ các quy tắc chống dịch của Chính phủ Anh. Kế hoạch tổ chức tang lễ đã được Nữ hoàng phê duyệt lần cuối, tuân thủ các biện pháp hạn chế dịch bệnh của chính phủ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, theo kế hoạch, sẽ chỉ có 30 người được dự lễ tang. Công chúng sẽ không được tham dự đám tang này. Thay vào đó, đám rước và buổi lễ sẽ được phát trên truyền hình.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Hoàng thân Philip sẽ được an táng tại Khu vườn Frogmore ở Nhà nguyện St George. Đây là khu mộ của Hoàng gia Anh, nơi Nữ hoàng Victoria (1819 - 1901) và Hoàng thân Albert (1819 - 1861) an nghỉ.

Công tước xứ Edinburgh – Hoàng thân Philip -  đã qua đời vào sáng ngày 9/4 ở tuổi 99. Đúng theo tâm nguyện cuối đời, Hoàng thân Philip ra đi thanh thản tại nhà riêng.

Cung điện Buckingham đã treo cờ rủ trong khi công chúng vẫn đổ về đây để bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Hoàng thân Philip. Đám đông đã giảm đi đáng kể sau những cảnh báo người dân không tụ tập để ngăn dịch COVID-19 lây lan. 

Chính phủ khẳng định quốc tang sẽ tiếp tục diễn ra sau lễ tang. Nữ hoàng cũng quyết định rằng các thành viên gia đình hoàng gia sẽ để tang trong 2 tuần. Họ vẫn tham gia "các sự kiện thích hợp" trong khi đeo băng tang màu đen.

Tối 10/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông báo sẽ không tham dự lễ tang của Hoàng thân Philip để thêm nhiều thành viên gia đình có mặt trong bối cảnh giãn cách xã hội.

Hải Vân/Báo Tin tức
Video nước Anh bắn 41 phát đại bác tiễn đưa Hoàng thân Philip
Video nước Anh bắn 41 phát đại bác tiễn đưa Hoàng thân Philip

Quân đội Anh hôm 10/4 đã bắn 41 loạt đại bác để tưởng nhớ Hoàng thân Philip, phu quân của Nữ hoàng Elizabeth II, người vừa qua đời ở tuổi 99. Nghi thức bắn đại bác diễn ra trong khoảng 40 phút.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN