Tiết lộ chi phí khổng lồ tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ngày 21/6 cho biết tổng kinh phí tổ chức các sự kiện thể thao này ước tính lên tới 1.420.000 tỉ yen (10,5 tỉ USD), tăng gần gấp đôi so với dự toán số ban đầu là 734 tỷ yen được đệ trình lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hồi năm 2013, thời điểm Nhật Bản chạy đua để đăng cai tổ chức các sự kiện này.

Chú thích ảnh
Màn pháo hoa kết thúc lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo ngân sách cuối cùng về Olympic và Paralympic Tokyo đã được đệ trình tại cuộc họp của các nhà tổ chức hai sự kiện thể thao này cùng với một báo cáo chính thức dài 800 trang đệ trình lên IOC. 

Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đã bị hoãn một năm vì đại dịch COVID-19. Việc trì hoãn này và các biện pháp phòng chống dịch đã làm tăng chi phí tổ chức. Tuy nhiên, tổng kinh phí trên vẫn nằm trong mức 1.500.000 tỉ yen  mà Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo đề ra trong kế hoạch sơ bộ năm 2016 và thấp hơn 29 tỉ yen so với dự báo đưa ra hồi tháng 12/2021.

Các nhà tổ chức sẽ chi trả 640 tỉ yen, chính quyền thủ đô Tokyo chi trả 597 tỉ yen và Chính phủ Nhật Bản chi trả 187 tỉ yen.

Minh Châu (TTXVN)
Nhật Bản trợ cấp cho các địa phương phát huy di sản Olympic Tokyo 2020
Nhật Bản trợ cấp cho các địa phương phát huy di sản Olympic Tokyo 2020

Các thành phố Nhật Bản từng là "chủ nhà" đón tiếp các vận động viên nước ngoài tham dự Olympic và Paralympic Tokyo 2020 trong năm ngoái sẽ được nhận khoản trợ cấp mới từ chính phủ nhằm phát huy các di sản của sự kiện này, trong đó thúc đẩy giao lưu nhân dân với các nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN