Nhật Bản ước tính chi gần 13 tỷ USD cho Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ước tính tổng kinh phí tổ chức các sự kiện thể thao này vào khoảng 1.450 tỷ yen (tương đương 12,7 tỷ USD), thấp hơn 191 tỷ yen so với dự toán ban đầu.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn pháo hoa tại lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 trên sân vận động Olympic ở Tokyo, Nhật Bản ngày 8/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Số tiền tiết kiệm được chủ yếu nhờ phần lớn các sự kiện trong khuôn khổ các thế vận hội này diễn ra mà không có khán giả do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ông Toshiro Muto, Giám đốc điều hành Ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, đánh giá các nỗ lực giảm chi phí đã đem lại hiệu quả. 

Tuy nhiên, do Olympic và Paralympic Tokyo bị hoãn một năm vì dịch bệnh nên chi phí tổ chức các sự kiện này đã tăng gần gấp đôi so với kế hoạch ngân sách ban đầu là 734 tỷ yen được đệ trình lên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hồi năm 2013, thời điểm Nhật Bản chạy đua để đăng cai tổ chức các sự kiện này. 

Ngoài số tiền 1.450 tỷ yen nói trên, Chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo cũng phải chi trả một số khoản khác liên quan. Do vậy, nếu tính cả các chi phí đó, kinh phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo có thể sẽ bị đội lên. 

Dự kiến, tổng chi phí chính xác dành cho các sự kiện này sẽ được công bố vào tháng 6/2022.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 thấp hơn dự kiến
Tổng chi phí tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 thấp hơn dự kiến

Tổng chi phí tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo 2020 ước tính vào khoảng 1.450 tỷ yen (12,7 tỷ USD), thấp hơn 191 tỷ yen so với mức ngân sách dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN