Tiêm kích Nhật khóa mục tiêu chiến đấu cơ Trung Quốc

Khi tuần tra trên vùng biển Hoa Đông, theo truyền thông Trung Quốc, 2 chiếc chiến đấu cơ Su-30 của nước này không chỉ bị máy bay F-15 của Nhật Bản áp sát nguy hiểm, mà còn bị radar hỏa lực khóa mục tiêu.

Máy bay tiêm kích F-15 bắn pháo sáng gây nhiễu hồng ngoại. Ảnh: Internet

Sự kiện nêu trên xảy ra vào ngày 17/6 vừa qua. Tờ Japan Business Press của Nhật Bản cho hay khi phát hiện chiến đấu cơ của Trung Quốc bay về hướng Senkaku/Điếu Ngư, Lực lượng Phòng vệ trên không đã lệnh cho tiêm kích F-15J khẩn cấp cất cánh, tiếp cận máy bay Trung Quốc ra tín hiệu cảnh cáo.

 

Tuy nhiên, những chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc vẫn tiếp tục hành trình. Sau đó, máy bay hai bên đã nhiều lần đối đầu trực diện và để ngăn chặn rủi ro, máy bay Nhật Bản đã né tránh, trước khi rời khỏi hiện trường đã bắn pháo sáng gây nhiễu hồng ngoại.

 

Liên quan tới vấn đề này, tờ “Thời báo Hoàn cầu” của Trung Quốc dẫn trả lời của Cục Thông tin Bộ Quốc phòng nước này xác nhận ngày 17/6 vừa qua, hai chiếc Su-30 tiến hành tuần tra thường lệ ở Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông.

 

Hai chiếc F-15 của Nhật Bản đã áp sát khiêu khích với tốc độ cao, thậm chí còn khởi động radar kiểm soát hỏa lực để khóa mục tiêu đối với 2 chiếc Su-30 của Trung Quốc.

 

Nhưng chiến đấu cơ của Trung Quốc đã ứng phó quyết đoán, áp dụng biện pháp cơ động chiến thuật, cuối cùng, máy bay Nhật Bản phải bắn pháo sáng gây nhiễu hồng ngoại để rút lui.


Hoàng Hà
Quân đội Trung Quốc bắn tín hiệu về ADIZ trên Biển Đông
Quân đội Trung Quốc bắn tín hiệu về ADIZ trên Biển Đông

Chiều 30/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nói về việc nước này có thiết lập hay không và khi nào lập ADIZ trên Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN