Thụy Sĩ rơi vào suy thoái sau 2 quý liên tiếp sụt giảm GDP

Thụy Sĩ đã rơi vào suy thoái sau khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khiến Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sụt giảm hai quý liên tiếp và đặc biệt GDP quý II lao dốc kỷ lục 8,2%.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 16/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Các vấn đề kinh tế (SECO) ra tuyên bố nêu rõ trong giai đoạn tháng 4-6 năm nay, GDP của Thụy Sĩ đã sụt giảm mạnh nhất tính từ khi nước này bắt đầu thu thập dữ liệu hàng quý vào năm 1980. Trong quý I, GDP của Thụy Sĩ cũng đã sụt giảm 2,5% so với quý trước đó.

SECO nhấn mạnh giữa bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu khiến hơn 820.000 người tử vong trong khoảng 24 triệu người mắc bệnh, Thụy Sĩ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới suy thoái kinh tế sâu và tỷ lệ sụt giảm GDP vẫn thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. 

Trong quý II lĩnh vực sản xuất của Thụy Sĩ chỉ sụt giảm 9% nhờ được sự hỗ trợ từ mức tăng trưởng cao trong ngành dược phẩm. Lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa, ngoại trừ các mặt hàng kim loại quý và các sản phẩm có giá trị khác, giảm 9,4%.     

Dịch vụ là lĩnh vực chịu tác động lớn nhất từ các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19, như các dịch vụ lưu trú và kinh doanh ăn uống giảm hơn 54%.    

SECO cho biết thêm rằng các dịch vụ liên quan tới ngành du lịch đóng góp tỷ lệ nhỏ hơn trong GDP so với hầu hết các quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh trong nước, các biện pháp như đóng cửa hàng loạt nhà hàng đã tác động tiêu cực khiến mảng tiêu dùng cá nhân giảm 8,6%.

Nhìn chung, nhu cầu nội địa cũng ghi nhận mức sụt giảm lịch sử, với tỷ lệ nhập khẩu hàng hóa giảm 14,3%, dịch vụ giảm hơn 22%.

Minh Tâm (TTXVN)
WHO cảnh báo châu Âu bước vào giai đoạn thử thách khi các trường học mở cửa trở lại
WHO cảnh báo châu Âu bước vào giai đoạn thử thách khi các trường học mở cửa trở lại

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/8 cảnh báo châu Âu đang bước vào "giai đoạn thử thách" khi các trường bắt đầu năm học mới dù trường học không phải là địa điểm chính làm lây lan virus SARS-CoV-2, và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy thanh niên lây nhiễm tại các cuộc tụ tập xã hội. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN