Thụy Sĩ mua quyền tiếp cận thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chính phủ Thụy Sĩ vừa ký một thỏa thuận với Molecular Partners - công ty công nghệ sinh học được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán SIX ở Zurich - để được ưu tiên tiếp cận một loại thuốc đang được phát triển nhằm điều trị những người mắc COVID-19 nặng.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Neuchatel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang (FOPH) ngày 11/8 thông báo thỏa thuận trên cho phép Thụy Sĩ tiếp cận với 200.000 liều thuốc đầu tiên, và có thể lên đến 3 triệu liều tiếp theo khi được yêu cầu.

Theo FOPH, loại thuốc đang được phát triển này "có thể so sánh với hỗn hợp các liệu pháp kháng thể được sử dụng để vô hiệu hóa virus". Nếu được chấp thuận, nó sẽ chủ yếu được sử dụng để điều trị những người đã mắc COVID-19, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng cho các nhóm nguy cơ như một biện pháp dự phòng. Các thử nghiệm lâm sàng của thuốc được lên kế hoạch vào mùa thu năm 2020.

Thỏa thuận này là một phần khác trong chiến lược chống COVID-19 của chính phủ. Thụy Sĩ cũng đã trích ra 300 triệu CHF (329 triệu USD) để mua vaccine và tuần trước đã công bố việc đặt mua trước lên tới 4,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của tập đoàn công nghệ sinh học Mỹ Moderna.

Tố Uyên (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt 20,3 triệu người
Số ca mắc COVID-19 trên thế giới vượt 20,3 triệu người

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 11/8 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 20.317.429 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 740.296 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 13.241.385 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN